Messi và những ngôi sao "quần đùi áo số" từng dính bê bối trốn thuế

Ban Thời sựCập nhật 18:08 ngày 07/07/2016

Javier Mascherano dính bê bối trốn thuế. (Ảnh: Getty Image)

VTV.vn - Nhiều ngôi sao trong làng thể thao từng gặp rắc rối và bị buộc tội do liên quan đến cáo buộc gian lận thuế.

Messi không phải là trường hợp duy nhất dính bê bối trốn thuế. Trong danh sách đen của những vận động viên, cán bộ ngành thể thao trốn thuế có một hàng dài của các cầu thủ bóng đá. Sau đây là những ngôi sao tai tiếng nhất mà có những cái tên và câu chuyện sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Những nhân vật đã bị buộc tội:

- Maschesrano:

Hồi tháng 1, đồng hương Argentina của Messi, cũng là đồng đội tại Barcelona - Javier Mascherano đã chấp nhận bản án tù treo 1 năm cùng hơn 800.000 Euro tiền phạt vì cáo buộc gian lận 1,5 triệu Euro tiền thuế.

- Hoeness:

Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich danh tiếng bậc nhất nước Đức, ông Uli Hoeness, đã bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam vào năm 2014 vì gian lận tới 28,5 triệu Euro tiền thuế. Ông Hoeness được thả hồi tháng 2 vừa qua, sau khi thụ án 21 tháng tù.

- Romario:

Năm 2009, nhà vô địch bóng đá thế giới người Brazil Romario phải lao động công ích 2 năm rưỡi và bị phạt 150.000 Euro vì trốn thuế. Bất chấp những lùm xùm pháp lý của Romario, ông này vẫn quyết định tham gia chính trị. Năm 2010, ông được bầu là nghị sỹ của bang Rio de Janeiro và hiện nay đang nhắm tới chức thị trưởng của Rio.

- Maradona:

Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona năm 2005 được một tòa án Italy yêu cầu trả 37 triệu Euro tiền trốn thuế. Các khoản nợ phát sinh từ cáo buộc trốn thuế trong thời gian ông thi đấu cho câu lạc bộ Italia Napoli từ 1984 tới 1991.

Những nhân vật đang bị điều tra:

- Neymar:

Vụ chuyển nhượng siêu sao Neymar sang Barcelona năm 2013 là chủ đề của rất nhiều vụ tố tụng tư pháp ở cả Tây Ban Nha và Brazil. Năm 2015, một tòa án Brazil đã đóng băng tài sản của Neymar vì nghi ngờ trốn thuế trong vụ chuyển nhượng từ câu lạc bộ Santos sang Barcelona.

- Cannavaro:

Tháng 10 năm 2014, cảnh sát tài chính Italy đã tịch thu 900.000 Euro của cựu trung vệ đội tuyển Italy Fabio Cannavaro vì nghi ngờ gian lận thuế trong việc thuê mướn những du thuyền xa xỉ.

Những cầu thủ siêu sao bây giờ lương được trả theo tuần, hàng trăm nghìn Euro một tuần. Như Lionel Messi, tính ra 1 năm Barcelona trả cho anh khoảng 32 triệu Euro, 10 năm đá cho Barcelona Messi được cho là đã bỏ túi khoảng 320 triệu Euro.

Nhiều người cho rằng nhiều tiền như vậy sao lại trốn thuế? Còn nhiều người khác có thể nghĩ trốn thuế mới có nhiều tiền. Dù sao luật pháp vẫn là luật pháp. Messi có thể kháng cáo nhưng cho đến bây giờ gần như bản án là xác đáng, phát ngôn duy nhất của Messi đó là anh không biết gì hết, bố anh, ông Jorge Messi là người chịu trách nhiệm tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.