Thành phố Tokyo hướng tới một Thế vận hội xanh: Dùng điện thoại cũ sản xuất huy chương

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:05 ngày 17/02/2017

VTV.vn - Còn hơn 3 năm nữa, Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra và nước chủ nhà của sự kiện này đang hướng tới một kỳ đại hội mang những ý nghĩa đặc biệt.

Vào hôm qua, tại nhiều địa điểm ở thủ đô Tokyo đã mở cửa cho người dân tới để gửi những điện thoại cũ của mình cho BTC Olympic 2020. Ý tưởng sử dụng các linh kiện điện thoại để chế tạo huy chương được đưa ra bàn luận vào mùa hè năm 2016 như một biện pháp để xử lý tất cả các chất thải điện tử của 1 trong những quốc gia đi đầu về công nghệ trên thế giới - đó là Nhật Bản. Đặc biệt, nhiều thiết bị công nghệ có chứa một lượng nhỏ các kim loại quý hiếm như vàng, bạc, bạch kim và niken.

Đồng hành cùng Olympic Tokyo 2020 là 1 hãng phân phối điện thoại và Trung tâm Vệ sinh môi trường Nhật Bản, với mục tiêu thu thập ít nhất 8 tấn kim loại từ điện thoại hỏng, cùng hàng triệu các thiết bị di động cần thiết để thu thập đủ nguyên liệu cho hơn 5.000 huy chương và đồ lưu niệm sẽ được dùng vào 3 năm tới.

Huy chương Olympic Tokyo 2020 sẽ được làm từ điện thoại di động Huy chương Olympic Tokyo 2020 sẽ được làm từ điện thoại di động

VTV.vn - Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản) thông báo, toàn bộ huy chương của thế vận hội này sẽ được tái chế từ kim loại trong điện thoại di động và đồ gia dụng cũ.

Bà Yuriko Koike, Thị trưởng thành phố Tokyo chia sẻ: "Chúng tôi thực hiện dự án này để hướng tới 1 Olympic xanh, nơi những hành động bảo vệ môi trường sẽ song hành cùng với các cuộc thi đấu đỉnh cao".

Trước đây, để có đủ lượng kim loại cần thiết, các nước chủ nhà sẽ mua lại từ các công ty khai thác mỏ. Theo một nghiên cứu, nếu mỗi người tái sử dụng các smartphone vào các mục đích khác nhau thay vì vứt bỏ, khoản tiết kiệm được sẽ lên tới 16,8 tỉ USD/năm.

Vào đầu tháng 1 năm nay, BTC Tokyo 2020 cho biết họ sẽ cấm thuốc lá tại các địa điểm thi đấu và xây dựng xen kẽ những khu sinh thái tại làng VĐV.