Từ chối trả tiền hacker, Beckham bị lộ chuyện làm từ thiện để được phong tước Hiệp sĩ

H.TCập nhật 11:57 ngày 07/02/2017

David Beckham mới chỉ được phong tước Sỹ quan Vương quốc Anh chứ chưa được phong tước Hiệp sĩ

VTV.vn - Dù bị hacker tống tiền nhưng cựu danh thủ David Beckham đã quyết định không trả dẫn đến hậu quả khôn lường khi danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Tờ Daily Mirror mới đây đã tiết lộ việc David Beckham bị lộ chuyện làm từ thiện để được phong tước Hiệp sĩ bắt nguồn từ việc cựu danh thủ người Anh từ chối trả khoản tiền lên tới 1 triệu Bảng cho hacker như yêu cầu.

Hacker mang bí danh Artem Lovuzov đã tống tiền một công ty tư vấn truyền thông của Beckham ở Bồ Đào Nha mang tên Doyen Sports với lời đe dọa sẽ công khai nhiều email tiết lộ những chuyện "tày đình" của ngôi sao 41 tuổi này. Beckham đã từ chối trả tiền và chỉ trong ít ngày, những email giữa anh và người bạn thân kiêm cố vấn truyền thông Simon Oliveira đã được trang Football Leaks đăng tải, tạo ra cơn địa chấn với người hâm mộ cựu danh thủ này trên toàn cầu.

Từ chối trả tiền hacker, Beckham bị lộ chuyện làm từ thiện để được phong tước Hiệp sĩ - Ảnh 1.

Tờ The Sun trích dẫn câu nói xúc phạm của Beckham sau khi trượt đợt phong tước năm 2013 trên trang nhất

Theo đó, Beckham đã viết email bày tỏ sự thất vọng khi trượt đợt phong tước Hiệp sĩ năm 2013 và không hài lòng khi nhiều ngôi sao giải trí khác nhận tước hiệu này.

"Điều đó thật sự đáng xấu hổ. Nếu tôi là người Mỹ, tôi sẽ nhận danh hiệu tương tự từ 10 năm trước rồi" – số 7 một thời của Man Utd viết.

Những email được tiết lộ cũng công bố nhiều khoản tiền đóng góp làm từ thiện của Beckham trong vai trò Đại sứ của UNICEF. Theo tư vấn của Simon Oliveira, ngôi sao người Anh cần phải hoạt động tích cực hơn nữa cùng UNICEF mới có thể được xem xét tước hiệu Hiệp sĩ.

Phản ứng trước những thông tin ảnh hưởng xấu đến uy tín của Beckham, người phát ngôn thay mặt anh cho biết. đây là những email bị hack, giả mạo và vi phạm quyền riêng tư. Bên cạnh đó, những câu chuyện nói trên cũng được cho là do tên hacker thêu dệt dựa trên những email cũ và không liên quan.

Hiện tại, cảnh sát Bồ Đào Nha đã mở cuộc điều tra xung quanh cáo buộc tổng tiền của Doyen Sports.