Chelsea chi "tiền tấn" quyết mua thủ quân Inter Milan

T.KCập nhật 11:52 ngày 30/05/2018

VTV.vn - Chelsea thậm chí sẽ chi đủ số tiền để phá vỡ hợp đồng giữa thủ quân Icardi và Inter Milan để có được sự phục vụ của chân sút người Argentina này.

Trong nỗ lực chấn hưng hàng công để cạnh tranh chức vô địch tại Ngoại hạng Anh mùa tới và mục tiêu trở lại Champions League, Chelsea quyết định chi đậm cho hàng công. Sau Benzema, Chelsea cũng nhắm tới một chân sút đẳng cấp khác trong mùa hè này, đó là tiền đạo đội trưởng Mauro Icardi của Inter Milan.

Icardi đang có phong độ khá tốt trong màu áo Nerazzurri khi ghi tới 25 bàn tại Serie A mùa này. Tính ra, Icardi đã có 110 bàn sau 190 lần ra sân ở Serie A. Qua đó, Icardi trở thành một trong những tay săn bàn có phong độ ổn định nhất tại giải đấu hạng cao nhất nước Ý thời gian qua. Với Chelsea, đây sẽ là sự bổ sung đáng kể nên nhiều khả năng The Blues sẽ tìm mọi cách lôi kéo thủ lĩnh của Inter.

Dĩ nhiên, Inter không muốn mất người dễ dàng và Chelsea nếu muốn sẽ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, The Blues sẽ dùng 110 triệu euro để phá vỡ mối liên kết giữa thủ quân Icardi và Inter Milan. Hoặc, Chelsea sẽ phải sử dụng Alvaro Morata trong thương vụ trao đổi đình đám này. Morata vốn thi đấu khá thành công ở Serie A sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Icardi nếu Inter bị buộc phải nhả người. Và chắc chắn, Chelsea sẽ phải các thêm tiền.

Tờ Corriere dello Sport nhận định, trong trường hợp HLV Maurizio Sarri được bổ nhiệm thay thế HLV Conte thì cựu thuyền trưởng của Napoli sẽ đẩy nhanh thương vụ mua Icardi.

Với Morata, ngoài việc được Chelsea đem làm vật tế thần cho những thương vụ bom tấn như Benzema, Icardi thì cựu sao của Real Madrid đang được Juventus liên hệ mua lại. Trong khi đó, Icardi đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid cũng như PSG.