Chia tay bóng đá Trung Quốc, Tevez mừng ra mặt ngày trở về

H.T (theo SCMP)Cập nhật 12:37 ngày 10/01/2018

Tevez rạng rỡ trong ngày trở về Boca

VTV.vn - Carlos Tevez đã chấp nhận chia tay Shanghai Shenhua với tư cách cầu thủ hưởng lương hàng đầu thế giới để tái ngộ đội bóng quê hương Boca Juniors lần thứ 3.

Đúng 1 năm trước, Carlos Tevez trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới khi kiếm được 730,000 Euro/tuần tại Shanghai Shenhua. Tuy nhiên, vào hôm qua (9/1 - giờ địa phương), ngôi sao người Argentina đã trở về quê hương để khoác lên mình áo đấu của Boca Juniors với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Nói về quyết định chia tay Trung Quốc với khoản đãi ngộ siêu khủng, Tevez chia sẻ ngắn gọn: "Tôi nhận được bao nhiêu thì cũng mất bấy nhiêu. Tôi muốn vui vẻ gắn bó với Boca thêm 2 năm nữa bởi đó là thứ cuối cùng còn lại của tôi. Tôi đang rất ổn. Mọi chuyện thật dễ dàng khi tôi cảm thấy hạnh phúc".

Trong 12 tháng thi đấu cho Shanghai Shenhua, cựu tiền đạo của Man Utd chỉ ghi được 4 bàn và dính phải hàng loạt chấn thương khiến anh bỏ lỡ trận chung kết FA Cup của Trung Quốc mà sau đó đội bóng đến từ Thượng Hải đã lên ngôi vô địch.

Chia tay bóng đá Trung Quốc, Tevez mừng ra mặt ngày trở về - Ảnh 1.

Tevez đã kết thúc hành trình 12 tháng tại Trung Quốc

Chủ tịch CLB Boca - Daniel Angelici - tiết lộ đội bóng này đã không mất đồng nào để đưa Tevez trở lại: "Tôi muốn cảm ơn đội bóng Trung Quốc bởi họ đã giúp Carlos trở về một cách dễ dàng. Không có khoản đền bù kinh tế nào từ Boca đến Trung Quốc và từ Trung Quốc về Boca".

Tái ngộ Boca lần thứ 3 trong sự nghiệp, mục tiêu của Tevez sẽ là được tham dự World Cup 2018 dù anh sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng sau: "Tôi chỉ còn thi đấu thêm vài năm nữa. Được tham dự World Cup ở tuổi này thật sự rất tuyệt".

Trước mắt, tiền đạo người Argentina đang nỗ lực tập luyện để giúp Boca giành chức vô địch Copa Libertadores lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007.

"Chúng tôi đều biết trách nhiệm của mình khi thi đấu tại Libertadores. Tôi nghĩ đây là lúc để chúng tôi cởi bỏ áp lực và giành chức vô địch" - Tevez bày tỏ quyết tâm.