Conte làm hồi sinh một Chelsea siêu thủ biết tấn công

Khánh NguyễnCập nhật 16:06 ngày 28/07/2016

Chelsea đang được HLV Conte định hình lối chơi phòng ngự - phản công.

VTV.vn - Qua hai trận thắng, HLV Conte đã định hình cho Chelsea lối chơi phòng thủ chắc chắn nhưng lại biết cách khai hỏa khi cần.

Chỉ với cú đánh đầu dũng mãnh của Gary Cahill, Chelsea đã “kết liễu” lữ đoàn đỏ Liverpool trong trận cầu giao hữu vừa kết thúc cách đây ít giờ. Tất cả những gì còn lại mà Chelsea phô diễn là khả năng phòng ngự chắc chắn. Trước những chân sút tốt như Coutinho, Firmino, Mane, Chelsea vẫn đứng vững.

Suốt trận đấu, Chelsea chơi phòng thủ còn Liverpool mải miết tấn công nhưng không thể ghi nổi bàn thắng. Thậm chí, ngay cả khi Fabregas bị truất quyền thi đấu, Chelsea còn lại 10 người, The Kop vẫn bất lực trước sơ đồ 4-2-3-1 hiệu quả.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Chelsea trong chuyến du đấu trên đất Mỹ và là trận thắng đầu tiên tại IC Cup 2016. Trước đó, Chelsea đã đại thắng Wolfsburg với tỉ số 3-0 nhờ các pha lập công của những gương mặt trẻ như Bertrand Traore, Loftus Cheek và Nathaniel Chalobah.


Chelsea mất Fabregas nhưng vẫn phòng thủ chắc chắn trong 20 phút cuối trận.

Chelsea mất Fabregas nhưng vẫn phòng thủ chắc chắn trong 20 phút cuối trận.

Với HLV Conte, Chelsea như hồi sinh trong lốt gã khổng lồ vững chãi rất biết cách tung đòn knock-out khi cần. Lối dẫn dắt thiên về phòng thủ nhưng biết chắt chiu cơ hội để ghi điểm của HLV Conte đang dần được áp dụng hiệu quả. Qua đó, NHM có thể tin tưởng về một thế lực The Blues sẽ trở lại mạnh mẽ để cạnh tranh ngai vương Premier League mùa tới.

Trong trận đấu giao hữu kế tiếp, Chelsea đụng Real Madrid vào ngày 31/7 và sẽ khép lại chuyến du đấu với cuộc đọ sức với AC Milan ngày 4/8.

Đội hình xuất phát:

CHELSEA (4-2-3-1): Begovic; Aina, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Loftus-Cheek, Moses; Traore.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Randall, Lovren, Klavan, Moreno; Grujic, Stewart, Ejaria; Mane, Firmino, Coutinho.