Dư âm Arsenal 2-0 Tottenham: Thua trận, HLV Pochettino đổ lỗi trọng tài

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:15 ngày 19/11/2017

VTV.vn - HLV Tottenham Mauricio Pochettino đỗ lỗi cho các quyết định của trọng tài sau thất bại 0-2 trước Arsenal tại trận derby Bắc London.

Mauricio Pochettino cảm thấy bị tổn thương trước những quyết định của các trọng tài trong cả 2 bàn thua tại trận derby Bắc London.

Vị HLV của Spurs, ông Pochettino trả lời báo chí: "Tất cả mọi khán giả tại sân hay ngồi nhà theo dõi trận đấu, họ đều nhìn thấy những gì đã xảy ra. Chúng tôi thi đấu tốt hơn họ cho đến khi có bàn thắng. Bàn đầu tiên chắc chắn ghi trong thế việt vị, bàn thứ 2 thì có thể. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến trận đấu bị thay đổi cục diện và nó làm tôi thất vọng. Nhưng đó là bóng đá, chúng ta phải chấp nhận".

Dư âm Arsenal 2-0 Tottenham: Thua trận, HLV Pochettino đổ lỗi trọng tài - Ảnh 1.

Pochettino cảm thấy tổn thương sau khi trải qua một ngày tồi tệ tại Emirates

Ở bàn thắng đầu tiên, Mesut Ozil đã treo bóng chuẩn xác để Mustafi bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Lloris. Các cầu thủ Arsenal phải cảm ơn trọng tài Mike Dean trong tình huống dẫn đến quả đá phạt đó. Xem lại băng quay chậm, trung vệ Davison Sanchez bên phía Tottenham thậm chí còn chưa chạm vào người Alexis Sanchez. Chưa kể tình huống Mustafi ghi bàn còn được cho là đã ở vào thế việt vị.

Dư âm Arsenal 2-0 Tottenham: Thua trận, HLV Pochettino đổ lỗi trọng tài - Ảnh 2.

Lacazette (phải) đã rơi vào thế việt vị trước khi tung ra đường chuyền quyết định cho Alexis Sanchez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0

Trong bàn thắng thứ 2 của Arsenal, Lacazette có pha chạy chỗ đẹp mắt trước khi có đường chuyền thuận lợi cho Alexis Sanchez. Điều đáng nói khi xem lại tình huống, Lacazette cũng đã rơi vào thế việt vị. Ranh giới quá nhỏ và một tình huống nhạy cảm, trọng tài biên không nhận ra và công nhận bàn thắng của Arsenal.

Thua trận, Tottenham có 23 điểm sau 12 vòng đấu, tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi Chelsea có chiến thắng huỷ diệt 4-0 trước West Bromwich Albion.