FIFA U20 thế giới 2017: Thắng tối thiểu U20 Ả-rập Xê-út, U20 Uruguay gặp U20 Bồ Đào Nha tại tứ kết

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:20 ngày 31/05/2017

VTV.vn - Đại diện cuối cùng của châu Á tại FIFA U20 thế giới 2017 là U20 Ả-rập Xê-út đã phải dừng bước sau thất bại trước U20 Uruguay.

Tại vòng 1/8 FIFA U20 Thế giới 2017 chỉ còn 3 đội tuyển của châu Á góp mặt. 2 trong số 3 đội đã phải dừng bước trong loạt trận ngày hôm qua khi U20 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc lần lượt thất bại trước U20 Venezuela và U20 Bồ Đào Nha. U20 Ả-rập Xê-út là đại diện cuối cùng. Họ sẽ gặp phải thử thách không nhỏ là U20 Uruguay trong trận đấu loại trực tiếp.

FIFA U20 thế giới 2017: Thắng tối thiểu U20 Ả-rập Xê-út, U20 Uruguay gặp U20 Bồ Đào Nha tại tứ kết - Ảnh 1.

U20 Uruguay là đội có thế trận tốt hơn

Trong khoảng 20 phút đầu trận, U20 Uruguay kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ dồn lên tấn công và buộc U20 Ả-rập Xê-út phải co cụm phòng ngự. Thế nhưng dù cầm nhiều bóng hơn Uruguay vẫn không thể tạo ra những cơ hội ăn bàn thực sự rõ ràng. Thậm chí, U20 Ả-rập Xê-út còn suýt chút nữa có được bàn thắng sau pha phản công cuối hiệp 1.

FIFA U20 thế giới 2017: Thắng tối thiểu U20 Ả-rập Xê-út, U20 Uruguay gặp U20 Bồ Đào Nha tại tứ kết - Ảnh 2.

Nicolas de la Cruz ăn mừng bàn mở tỉ số

Nhưng những nỗ lực của U20 Uruguay cuối cùng cũng đã được đền đáp. Khi hiệp 2 mới trôi qua được 4 phút, cầu thủ của U20 Ả-rập Xê-út để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Nicolas de la Cruz đã không mắc một sai lầm nào, mở tỉ số trận đấu.

Những phút còn lại, U20 Uruguay vẫn cầm nhiều bóng hơn nhưng ý tưởng tấn công nghèo nàn đã không giúp họ có thêm được bàn thắng. Trong khi đó U20 Saudi Arabia cũng bất lực trong việc tìm đường đến khung thành U20 Uruguay.

Thắng 1-0, U20 Uruguay giành vé vào tứ kết và sẽ gặp U20 Bồ Đào Nha.

Chung cuộc: U20 Uruguay 1-0 U20 Ả-rập Xê-út

Cầu thủ ghi bàn: Nicolas de la Cruz 50' (pen)

Đội hình ra sân:

+ U20 Uruguay: 1 S. Mele (Gk), 2 S. Bueno, 4 J.L.Rodriguez, 5 M. Olivera, 7 J. Ardaiz, 9 N. Schiappacasse, 11 N. De La Cruz (C), 16 F. Valverde, 18 A. Rogel, 19 A. Canobbio, 20 R. Bentancur

+ U20 Ả-rập Xê-Út: 1 Albukhari (Gk), 2 Zabbani, 5 Alamri, 6 Alnaji (C), 10 Alkhulaif, 11 Alyami, 13 Altambakti, 14 Alasmari, 16 Aldosari, 17 Tarmin, 19 Alrashidi