FIFA World Cup™ 2018, ĐT Colombia – ĐT Nhật Bản: Người quen tái ngộ, hẹn ghi nhiều bàn

Khánh NguyễnCập nhật 09:31 ngày 19/06/2018

VTV.vn - ĐT Colombia và ĐT Nhật Bản từng chung bảng ở FIFA World Cup™ 2014 và ở lần tái ngộ này, một trận cầu mãn nhãn được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở Mordovia Saransk.

Tái ngộ người quen

Ở FIFA World Cup™ 2014, ĐT Colombia và ĐT Nhật Bản nằm chung bảng đấu. Tại Brazil khi đó, ĐT Colombia có nhiều lợi thế bởi dù sao, đó vẫn là mảnh đất Nam Mỹ quen thuộc với James Rodriguez và các đồng đội trong khi ĐT Nhật Bản phải trải qua hành trình dài để thi đấu trên đất khách quê người.

ĐT Colombia với đội hình đồng đều và một số cá nhân xuất sắc đã đánh bại ĐT Nhật Bản với tỉ số 4-1 với cú đúp của Jackson Martinez cùng các bàn thắng của Cuadrado và James Rodriguez. Bàn thắng danh dự của ĐT đến từ xứ sở hoa anh đào được thực hiện do công của Okazaki.

4 năm sau, lá thăm may rủi một lần nữa đưa ĐT Colombia và ĐT Nhật Bản nằm chung bảng H FIFA World Cup™ 2018. Và những cái tên quen thuộc như James Rodriguez đang khoác áo Bayern Munich, Radamel Falcao của AS Monaco hay Juan Cuadrado đang chơi cho Juventus… vẫn góp mặt để ám ảnh các tuyển thủ Nhật Bản.

FIFA World Cup™ 2018, ĐT Colombia – ĐT Nhật Bản: Người quen tái ngộ, hẹn ghi nhiều bàn - Ảnh 1.

James Rodriguez đã có mùa giải chói sáng 4 năm trước vẫn là niềm hi vọng của ĐT Comlombia ở FIFA World Cup™ 2018.

Giống như ĐT Colombia, ĐT Nhật Bản hành quân tới Nga với đội hình cũng khá quen mặt nhưng đã tỏ ra "quá lứa lỡ thì" và Shinji Kagawa là một trong số đó. Với những gương mặt từng chạm trán nhau 4 năm trước cùng những cựu binh nắm giữ vai trò nóng cốt, cả ĐT Colombia và ĐT Nhật Bản cho thấy, họ đã quen mặt biết tên nhau trước cuộc đọ sức ở loạt trận mở màn này.

Rửa hận hay nợ chồng nợ?

ĐT Nhật Bản dĩ nhiên muốn đòi lại món nợ cũ trên đất Brazil khi lần này, họ chỉ phải di chuyển quãng đường ngắn hơn, thuận tiện hơn so với ĐT Colombia đến từ Nam Mỹ xa xôi. Thầy trò HLV Akira Nishino có cơ sở để tin rằng, những cái tên cũ khó có thể gây bão như 4 năm về trước khi Falcao và Jackson Martinez ở mùa giải qua không thể hiện được nhiều điều. Trong khi đó, hàng thủ tuy là những cái tên quen thuộc đang chinh chiến ở châu Âu như Yerry Mina (Barca) hay Davinson Sanchez (Tottenham) chỉ là "hổ giấy" do thường chơi dự bị ở CLB hiện tại.

Ở vòng loại World Cup vừa qua, ĐT Colombia khá chật vật và phải nhờ chút may mắn mới có thể góp mặt tại Nga khi đối thủ trực tiếp Chile sảy chân ở vòng đấu cuối cùng. Các học trò của HLV Pekerman ghi được 21 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 19 lần ở vòng loại cho thấy hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở. Tại loạt trận giao hữu chuẩn bị cho FIFA World Cup™ 2018, đội bóng từng vào tứ kết giải đấu 4 năm trước nhận về 2 trận hòa trước những đối thủ không quá mạnh là ĐT Ai Cập và ĐT Australia.

FIFA World Cup™ 2018, ĐT Colombia – ĐT Nhật Bản: Người quen tái ngộ, hẹn ghi nhiều bàn - Ảnh 2.

ĐT Nhật Bản gồm nhiều cựu binh khi tham dự FIFA World Cup™ 2018 lần này.

Mặc dù vậy, việc đòi nợ là không dễ khi ĐT Nhật Bản cũng có vấn đề của riêng mình. HLV Vahid Halilhodzic từng có công lớn giúp ĐT Nhật Bản giành vé dự FIFA World Cup™ 2018 bất ngờ bị "trảm" và áp lực chạy đua với thời gian để thay đổi và chuẩn bị cho giải đấu dồn lên vai HLV của đội trẻ Akira Nishino chỉ trong vòng 2 tháng. Và trong 3 trận giao hữu quốc tế vừa qua, ĐT Nhật thắng 1, thua 2 trước Ghana và Thụy Sĩ.

Với cùng những con người cũ, phong độ trong giai đoạn chuẩn bị không thực sự cao, ĐT Colombia được đánh giá nhỉnh hơn khi có những cái tên có thể gây đột biến như James Rodriguez trong đội hình. Và nhiều người chờ đợi, một trận cầu mãn nhãn sẽ xuất hiện trên sân Mordovia Saransk tối nay.

Đội hình dự kiến

Colombia (4-2-3-1): 13.Ospina; 3.Mojica , 24. Mina , 6.Davinson Sanchez , 4. Arias; 6.Carlos Sanchez, 16. Barrios; 7. Cuadrado, 11. J.Rodriguez, 8.Uribe; 9. Falcao

Nhật Bản (4-2-3-1): 16. Kawashima; 55. Nagatomo, 5. Makino, 3. Yoshida, 2. Sakai; 6. Yamaguchi, 20. Hasebe; 8. Inui, 23. Kagawa, 2. Honda; 20. Okazaki

Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA World Cup™ 2018 ngày 19, rạng sáng 20/6:

19/6 - 19h00: Colombia - Nhật Bản (Trực tiếp trên kênh VTV6)

19/6 - 22h00: Ba Lan - Senegal (Trực tiếp trên kênh VTV6)

20/6 - 01h00: Nga - Ai Cập (Trực tiếp trên kênh VTV3)