HLV ĐT Nhật Bản muốn ghi thêm bàn sau khi dẫn trước ĐT Bỉ 2-0

T.KCập nhật 09:19 ngày 03/07/2018

VTV.vn - Ngay cả khi đã dẫn 2-0 trước đối thủ mạnh là ĐT Bỉ, HLV Akira Nishino của ĐT Nhật Bản cho rằng, ông vẫn muốn các học trò tiếp tục ghi bàn.

"Chúng tôi rất muốn thắng và thực tế là ĐT Nhật Bản đã khởi đầu hiệp 2 rất tốt. Dẫu vậy, chúng tôi không thể duy trì được lợi thế tới cuối trận. Sau khi dẫn trước 2-0, tôi đã không thay người, chúng tôi muốn có thêm bàn thắng và đã có những cơ hội. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng nhiều hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn nhưng đó cũng là lúc ĐT Bỉ vùng lên mạnh mẽ", HLV Akira Nishino chia sẻ về bước ngoặt của trận đấu với quyết định về chiến thuật của mình.

Chiến lược gia người Nhật cho hay, ông đã nghĩ tới hiệp phụ: "Ở tình huống đá phạt và sau đó là phạt góc, chúng tôi muốn hạ gục ĐT Bỉ ngay. Và dĩ nhiên, nếu không thành công, tôi đã nghĩ tới hiệp phụ ở phút cuối cùng đó. Chẳng ngờ, họ đã tổ chức đợt phản công quá nhanh và mẫu mực và tiếc rằng đó lại là tình huống kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về họ".

HLV ĐT Nhật Bản muốn ghi thêm bàn sau khi dẫn trước ĐT Bỉ 2-0 - Ảnh 1.

Haraguchi vui mừng sau khi lập công, mở tỉ số trận đấu.

Trong chỉ chừng 6 giây, bóng từ khung thành ĐT Bỉ chuyển về phía ĐT Nhật Bản và người kết thúc đợt phản công siêu nhanh này là Chadli đã ấn định thắng lợi 3-2 cho đội bóng áo đỏ. Theo đó, ĐT Nhật Bản chia tay FIFA World Cup™ 2018 đầy tiếc nuối khi đã dẫn trước 2 bàn.

HLV ĐT Nhật Bản muốn ghi thêm bàn sau khi dẫn trước ĐT Bỉ 2-0 - Ảnh 2.

Takeshi (giữa) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới ĐT Bỉ

"4 năm trước, chúng tôi đã không thể vượt qua vòng bảng ở Brazil. Xa hơn, 8 năm trước tại Nam Phi, ĐT Nhật Bản đã giành quyền vào vòng 1/8 giống như năm nay. Tuy nhiên, đây là thời cơ lớn nhất của chúng tôi để hiên ngang tiến vào tứ kết. ĐT Nhật Bản lần này đủ mạnh, đủ bản lĩnh để đi tiếp. 4 năm tới, chúng tôi sẽ trở lại", HLV của ĐT Nhật Bản nhấn mạnh.

Tại FIFA World Cup™ 2018, ĐT Nhật Bản đã có thấy những bước tiến đầy vững chắc tại giải đấu cấp thế giới. Kể từ sau FIFA World Cup™ 2002 với tư cách chủ nhà và lọt vào vòng 1/8, ĐT Nhật Bản duy trì sự ổn định và ở giải đấu tại Nga này, đội bóng xứ hoa anh đào đã chứng tỏ, họ đã chơi ngang ngửa với những đối thủ mạnh hàng đầu thế giới và đủ khả năng lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. "Chúng tôi vẫn còn thiếu một chút gì đó và sẽ hoàn thiện để tiếp tục tranh tài tại FIFA World Cup™ 2022", HLV Nishino quả quyết.

HIGHLIGHTS: ĐT Bỉ 3-2 ĐT Nhật Bản (Vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018)