Man Utd của Mourinho giờ đã tệ hơn thời Van Gaal

H.TCập nhật 10:50 ngày 05/04/2017

Mourinho chưa thể bắt kịp thành tích của người thầy cũ

VTV.vn - Với trận hòa với Everton rạng sáng nay (5/4), thành tích của Man Utd dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho còn kém hơn cả mùa giải đầu tiên của HLV Van Gaal.

HLV Jose Mourinho đến Man Utd với nhiệm vụ phải cải thiện trình độ và thành tích so với thời của người tiền nhiệm Louis van Gaal. Tuy nhiên, tính đến nay, "Người đặc biệt" vẫn chưa làm được điều đó.

Với trận hòa 1-1 với Everton tại Old Trafford rạng sáng nay (5/4), Quỷ đỏ đã giành 14 chiến thắng, 12 trận hòa và 3 trận thua ở mùa giải đầu tiên mà HLV Mourinho dẫn dắt. Tổng cộng, họ đã có 54 điểm, tức là kém 2 điểm so với cùng thời điểm ở mùa giải 2014/15 khi HLV Van Gaal có mùa giải đầu tiên tại đây.

Ở mùa giải năm ấy, Man Utd đã giành vị trí thứ 4 chung cuộc trong khi hiện tại đội chủ sân Old Trafford vẫn đang kém kình địch Man City (hạng 4) tới 4 điểm và có nguy cơ trở lại hạng 6 nếu Arsenal đánh bại West Ham vào rạng sáng mai (6/4).

Man Utd của Mourinho giờ đã tệ hơn thời Van Gaal - Ảnh 1.

Man Utd chỉ có thể giành điểm trước Everton nhờ quả penalty phút bù giờ

Lý giải về phong độ không tốt của các học trò ở 2 trận hòa gần đây, "Người đặc biệt" cho biết: "Tôi cảm thấy một số cầu thủ gặp vấn đề về sự tự tin. Khi thiếu tự tin, phong độ của họ sẽ rất khó để cải thiện. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức và cuối cùng bàn thắng đã đến. Với nhiều người, 0 điểm hay 1 điểm không phải sự khác biệt lớn nhưng các cầu thủ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không thua".

Cần phải nhắc lại rằng Man Utd đã bất bại tại Ngoại hạng Anh trong 20 trận gần nhất. Nhưng chắc chắn đó là không phải là sự an ủi dành cho HLV Mourinho khi Quỷ đỏ có tới 10 trận hòa cùng hàng tá cơ hội bỏ lỡ.

"20 trận bất bại thật đáng kinh ngạc. Tại Ngoại hạng Anh, rất rất khó để làm được điều đó nhưng chúng tôi cần ghi bàn thì mới chiến thắng. Chúng tôi đơn giản là đã không ghi đủ nhiều bàn thắng. Câu hỏi là đã bao nhiêu bàn mà (Marcus) Rashford, (Jesse) Lingard, (Henrikh) Mkhitaryan, (Ander) Herrera, (Paul) Pogba ghi được? Bao nhiêu bàn đến từ các cầu thủ tấn công? Chắc chắn là không đủ" – HLV Mourinho nhấn mạnh.

Giải Ngoại hạng Anh sẽ hạ màn chỉ trong 9 trận đấu nữa và "Người đặc biệt" sẽ cần nỗ lực lớn hơn của các học trò mới có thể giành được vị trí trong top 4. Bằng không, Man Utd sẽ phải tập trung tối đa ở Europa League để tìm tấm vé dự Champions League mùa sau.