Ngoại hạng Anh kết thúc sớm kỳ chuyển nhượng: Quyết định khôn ngoan?

H.T (dịch)Cập nhật 11:25 ngày 08/09/2017

Nước mắt của Coutinho sẽ không rơi nếu thị trường chuyển nhượng đóng cửa trước khi mùa giải bắt đầu

VTV.vn - Các CLB Ngoại hạng Anh vừa bất ngờ bỏ phiếu tán thành việc đóng cửa sớm thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải 2018/19 bắt đầu.

Để đưa ra quyết định đóng cửa sớm thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải mới bắt đầu, BTC Ngoại hạng Anh đã lấy ý kiến của tất cả 20 đội bóng tham gia mùa giải này. Theo đó, 14 CLB đã bỏ phiếu tán thành phương án này và đạt được con số tối thiểu để đề xuất được thực hiện. Manchester United, Manchester City, Watford, Swansea và Crystal Palace là những CLB bỏ phiếu chống còn Burnley lại bỏ phiếu trắng.

Như vậy, ở mùa giải 2018/19, thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Ngoại hạng Anh sẽ đóng lại vào lúc 17h00 (giờ địa phương) ngày Thứ Năm trước khi vòng 1 khởi tranh thay vì ngày 31/8 như các giải châu Âu khác. Dù không được mua thêm cầu thủ mới nhưng các CLB vẫn được phép bán cầu thủ cho những đội bóng nước ngoài cho đến hết kỳ chuyển nhượng.

Câu hỏi đang được đặt ra là liệu quyết định trên có lợi ích gì cho các đội bóng xứ sương mù hay không? Thời gian mở cửa thị trường chuyển nhượng sẽ không bị cắt ngắn và giữ nguyên là 12 tuần để phù hợp với quy định của FIFA. Tuy nhiên, mùa Hè tới sẽ rất khác so với thường lệ khi World Cup 2018 sẽ kết thúc vào ngày 15/7 buộc các đội bóng Ngoại hạng Anh chỉ có 25 ngày để hoàn tất hợp đồng với những cầu thủ tham dự giải đấu tại Nga.

Ngoại hạng Anh kết thúc sớm kỳ chuyển nhượng: Quyết định khôn ngoan? - Ảnh 1.

Các đội bóng Ngoại hạng Anh cần phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng ở mùa giải tới

Mặc dù vậy, đại đa số ý kiến cho rằng việc thị trường chuyển nhượng đóng cửa sớm sẽ có tác động tích cực tới bóng đá Anh. Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Anh Richard Scudamore nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa các đội bóng trong nước là lý do chính dẫn đến bước đi này. Giờ đây, các đội bóng sẽ không thể chiêu mộ cầu thủ trụ cột của đối thủ chính sau khi mùa giải mới bắt đầu.

Tháng trước, tiền đạo Harry Kane của Tottenham khẳng định quyết định này giúp các cầu thủ tập trung thi đấu hơn thay vì phải phân tâm vì những thương vụ rắc rối. Đồng quan điểm với Kane, HLV Arsene Wenger cũng cho rằng các ngôi sao sân cỏ cần có sự thông suốt trước mùa giải mới.

"Việc chúng ta đóng cửa tất cả những vụ chuyển nhượng trước mùa giải bắt đầu là hết sức quan trọng. Các cầu thủ không hề có sự thông suốt bởi không biết đi hay ở. Liệu họ có bị chèo kéo ngay trước trận đấu. Đó không phải là cách mọi thứ nên xảy ra" – chiến lược gia của Arsenal khẳng định.

Ngoại hạng Anh kết thúc sớm kỳ chuyển nhượng: Quyết định khôn ngoan? - Ảnh 2.

Thị trường chuyển nhượng đóng cửa sớm có tác động tích cực tới bóng đá Anh hay không?

BLĐ Man Utd phủ quyết đề xuất đóng cửa sớm kỳ chuyển nhượng nhưng Huyền thoại sống Sir Alex Ferguson lại có ý kiến khác khi nhận định thị trường chuyển nhượng sớm sẽ hạn chế những lùm xùm như trường hợp của tiền vệ Philippe Coutinho.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho nhấn mạnh, dù các đội bóng châu Âu sẽ có lợi thế nhờ việc đóng cửa thị trường chuyển nhượng sau nhưng giải Ngoại hạng Anh cũng không gặp bất lợi nào đáng kể: "Nguy cơ là ở mức tối thiểu. Ngay cả những đội bóng lớn cũng phải biết rằng nếu chúng tôi không mua thì cũng sẽ không bán".

Quyết định quan trọng của giải Ngoại hạng Anh là tiền đề để các giải bóng đá khác của châu Âu áp dụng theo. Giám đốc điều hành của Juventus Giuseppe Marotta cho biết: "Việc Ngoại hạng Anh kết thúc kỳ chuyển nhượng sớm là rất khôn ngoan. Giờ đây chúng ta nên mở rộng cuộc tranh luận này ra phạm vi toàn châu Âu. Đó là quyết định đúng đắn bởi kỳ chuyển nhượng dài sẽ tạo ra sự hỗn loạn. Thị trường chuyển nhượng cần phải được giới hạn".

Phó Chủ tịch CLB Monaco Vadim Vasilyev cũng nhận xét việc đóng cửa thị trường trước mùa giải mới là một ý tưởng tốt. Trong khi đó, một quan chức La Liga cho biết câu chuyện này cần được thảo luận với các đội bóng nhưng đó không phải là vấn đề được ưu tiên tại Tây Ban Nha.