Pogba sẽ là trái tim của Man Utd trong 10 năm và hơn thế nữa

H.TCập nhật 11:39 ngày 09/08/2016

Pogba đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở tuổi 23

VTV.vn - Đó là lời khẳng định của HLV Jose Mourinho trong ngày tiền vệ Paul Pogba chính thức trở về Man Utd sau 4 năm với giá chuyển nhượng lên tới 110 triệu Euro.

Hôm qua (8/8), Man Utd đã hoàn tất bản hợp đồng bom tấn với tiền vệ Paul Pogba và biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Trong buổi lễ ra mắt tân binh, HLV Jose Mourinho cho biết, ông tin rằng ngôi sao người Pháp sẽ xứng đáng với số tiền 110 triệu Euro mà Man Utd phải bỏ ra để mua lại anh từ Juventus.

“Cậu ấy đang có cơ hội trở thành trái tim của Man Utd trong một thập kỷ tới và xa hơn nữa. Paul là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình Man Utd mà tôi muốn xây dựng cho tương lai” – chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.

“Người đặc biệt” cũng khẳng định, tiền vệ 23 tuổi này sẽ còn tiến xa với đẳng cấp của mình: "Cậu ấy nhanh, khỏe, có khả năng ghi bàn và đọc trận đấu tốt hơn rất nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn. Ở tuổi 23, cậu ấy có cơ hội đảm bảo chắc chắn vị trí của mình tại đây trong nhiều năm. Cậu ấy còn trẻ và sẽ tiếp tục tiến bộ”.

Sau khi chuyển nhượng tự do tới Juventus vào năm 2012, Paul Pogba đã giúp Bà đầm già thành Turin giành 4 chức vô địch Serie A liên tiếp. Trong khi đó, kể từ chức vô địch mùa giải 2012/13, Man Utd thi đấu không thành công và đã 2 lần không được dự Champions League. Với sự xuất hiện của Pogba, HLV Mourinho đã hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng của mình và sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa tới.