Câu chuyện vui buồn về các CĐV Hải Phòng

Quốc Hiếu (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:03 ngày 25/06/2017

VTV.vn - Những trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng luôn diễn ra kịch tính và hấp dẫn, cả trong và ngoài sân cỏ. Và lần gặp gỡ vào chiều ngày 24/6 cũng không phải là ngoại lệ.

Đã nhiều năm qua, bóng đá Hải Phòng luôn tự hào vì niềm đam mê cuồng nhiệt của các cổ động viên. Dù ở bất cứ nơi đâu, người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng đội bóng và trở thành cầu thủ số 12 vô cùng đắc lực. Con số hơn 2000 cổ động viên có mặt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình chiều ngày hôm qua đã thực sự khuấy động bầu không khí bóng đá tại Thủ đô, điều mà ngay cả các cổ động viên của đội chủ nhà là câu lạc bộ Hà Nội cũng hiếm khi làm được.

Thế nhưng, khi mà sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao với bàn thắng mở tỉ số của Lloris Arnaud, thì trên khán đài, bầu không khí cũng nhanh chóng nóng lên, với những quả pháo sáng từ 1 bộ phận các CĐV Hải Phòng liên tiếp được ném xuống sân, khiến lực lượng an ninh có một ngày làm việc hết sức vất vả.

Sự cổ vũ thái quá của 1 bộ phận các cổ động viên Hải Phòng chính là nguyên nhân khiến BTC sân Lạch Tray nhiều lần phải nhận án phạt vì không thể kiểm soát được nạn đốt pháo sáng. Và năm nay khi giải VĐQG mới đi qua được một nửa chặng đường nhưng sân Lạch Tray cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong đó đáng chú ý là quyết định phạt CLB thi đấu không khán giả ở vòng đấu thứ 8.

Trận đấu chiều qua khép lại với thất bại 0-2 cho CLB Hải Phòng. Và rất có thể nỗi buồn đó còn tăng lên khi ban kỷ luật VFF đưa ra quyết định về việc cổ động viên HP gây rối trên sân.

Sự cổ vũ của khán giả là 1 phần thành công của đội bóng và là hậu phương giúp đội bóng thân yêu tiến lên phía trước, nhưng đội bóng nào cũng rất cần hai từ chuyên nghiệp trong phong cách cổ vũ trên khán đài.

Những án phạt từng dành cho BTC sân Lạch Tray:

- Vòng 10 giải VĐQG 2016: nộp phạt 15 triệu đồng

- Vòng 17 giải VĐQG 2016: nộp phạt 20 triệu đồng

- Vòng 20 giải VĐQG 2016: nộp phạt 30 triệu đồng

- Vòng 1 giải VĐQG 2017: nộp phạt 20 triệu đồng

- Vòng 6 giải VĐQG 2017: nộp phạt 50 triệu đồng và thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại vòng 8 giải VĐQG