Công Phượng lần đầu đá chính tại Nhật Bản, Mito Hollyhock thắng đậm

H.TCập nhật 19:46 ngày 31/07/2016

Công Phượng (số 16) góp mặt trong đội hình xuất phát của Mito Hollyhock (Ảnh: Facebook của J.League)

VTV.vn - Sau nhiều ngày chờ đợi, Công Phượng đã được lựa chọn vào đội hình xuất phát của Mito Hollyhock trong trận đấu với CLB Kanazawa tại J.League 2.

Đúng như dự đoán trước đó của người hâm mộ Việt Nam, CLB Mito Hollyhock đã điền tên Công Phượng vào danh sách xuất phát ở trận gặp Kanazawa nhân “Ngày Việt Nam” được tổ chức tại thành phố Mito, Nhật Bản.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm CĐV Việt Nam có mặt trên sân, Công Phượng bước ra sân với sự tự tin cao độ. Anh được HLV trưởng xếp đá ở vị trí tiền đạo lùi, chơi phía sau trung phong Hiramatsu. Dù đang ở nhóm cầm đèn đỏ nhưng Kanazawa tổ chức phòng ngự rất kín kẽ khiến tiền đạo số 16 cùng các đồng đội không thể tìm được bàn mở tỉ số trong hiệp 1.


Công Phượng thi đấu năng nổ trong lần đầu đá chính tại Mito Hollyhock (Ảnh: Facebook của J.League)

Công Phượng thi đấu năng nổ trong lần đầu đá chính tại Mito Hollyhock (Ảnh: Facebook của J.League)

Theo đánh giá của các CĐV Việt Nam, Công Phượng dù sở hữu kỹ thuật khéo léo nhưng anh thua kém cầu thủ đối phương về thể hình và thể lực nên không tạo ra được hiệu ứng đáng kể cho lối chơi của Mito Hollyhock.

Phút 53, Công Phượng được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Sato. Liên tiếp vào các phút 62 và 63, Fukui và Hiramatsu ghi 2 bàn hết sức chóng vánh để đưa Mito dẫn trước 2-0. 10 phút sau đó, đến lượt Sato - cầu thủ vào thay Công Phượng - ấn định kết quả 3-0 cho đội chủ nhà.

Nhờ chiến thắng này, Mito Hollyhock vươn lên vị trí 13 với 30 điểm trên BXH J.League 2. Còn với Công Phượng, tiền đạo ĐT Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều để được trao cơ hội thêm một lần nữa. Dù vậy, anh vẫn có thể tự hào khi trở thành cầu thủ thứ 2 của Việt Nam được đá chính tại Nhật Bản sau người đồng hương Lê Công Vinh.