Công Phượng lý giải nguyên nhân U22 Việt Nam thua đậm U20 Argentina

Theo TTVNCập nhật 10:02 ngày 16/05/2017

VTV.vn - Sau thất bại 0-5 của U22 Việt Nam trước U20 Argentina, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lên tiếng lý giải những nguyên nhân khiến anh cùng các đồng đội thi đấu không tốt.

Theo Công Phượng, lý do đầu tiên khiến U22 Việt Nam bị "vỡ trận" trước những "đàn em" của Messi là do phải nhận bàn thua đầu tiên ở ngay phút 16 của trận đấu: "Chúng tôi bị thua quá sớm. Bàn thua đầu chưa kịp hoàn hồn đã dính luôn bàn thứ hai khi hiệp 1 mới trôi đi được một nửa. Tự nhiên tinh thần chùng xuống, không có nhiều động lực nữa. Mà khi tâm lý đi xuống thì chiến thuật nào, lối chơi nào cũng phá sản cả, kể cả lối chơi ban bật nhỏ mà chúng tôi đã quá quen thuộc".

HLV Hữu Thắng không hài lòng về cách thua U20 Argentina của U22 Việt Nam HLV Hữu Thắng không hài lòng về cách thua U20 Argentina của U22 Việt Nam

VTV.vn - Nhận định trong buổi họp báo sau trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina, HLV Hữu Thắng đã không hài lòng về trận đấu.

Bên cạnh đó, tiền đạo người xứ Nghệ cho rằng dù có độ tuổi kém hơn nhưng U20 Argentina ở một trình độ vượt trội so với U22 Việt Nam. Về thể hình và thể lực, U22 Việt Nam còn lâu mới sánh được với đội bóng trẻ đến từ Nam Mỹ: "Có va đập thực tế trên sân mới thực sự ngợp với trình độ của đội bạn. Đẳng cấp quá vượt trội, nếu không muốn nói là siêu phàm. Về chiều cao, họ cũng không nhỉnh hơn chúng tôi nhiều nhưng mà thân hình quá dày, đậm "cơm" nên không cần cố gắng họ cũng tì đè được tốt. Còn anh em chúng tôi mảnh khảnh, có muốn tì đè cũng không lại nổi. Cứ va vào họ là bị bật ra, vấp vào họ là bị bật ra. Tôi không nói hình tượng đâu mà va là va chạm trên sân ý. Chúng tôi thua vì kém Argentina quá nhiều cả về trình độ thể lực, kỹ chiến thuật và đặc biệt là tâm lý".