HLV Alfred Riedl: Bóng đá Việt Nam đã không còn xây nhà từ nóc

H.TCập nhật 16:36 ngày 07/11/2016

HLV Alfred Riedl (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Câu nói cách đây 18 năm về thực trạng đáng buồn của bóng đá Việt Nam đã được HLV Alfred Riedl nhắc lại trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia vào ngày mai.

Là người gắn bó với bóng đá Việt Nam trong nhiều giai đoạn khác nhau nên HLV Alfred Riedl đã nhận được không ít câu hỏi của các phóng viên về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận giao hữu quốc tế diễn ra vào ngày mai (8/11).

Để trả lời báo chí Việt Nam, chiến lược gia người Áo đã nhắc lại câu nói cách đây 18 năm trước: "Tôi không còn làm việc tại Việt Nam từ rất lâu. Tôi từ lâu đã nói bóng đá Việt Nam nên xây nhà từ móng chứ không phải xây từ nóc vì nền móng mới là thứ quan trọng nhất. Tôi rất vui vì giờ đây bóng đá Việt Nam đã đi đúng hướng".

HLV Riedl cũng từ chối so sánh lứa cầu thủ nòng cốt mới của ĐT Việt Nam như Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường với lứa đàn anh của Công Vinh, Đình Luật: "Mỗi thế hệ cầu thủ đều đặc điểm rất khác nhau nên tôi không thể so sánh như vậy. Nhìn chung, các cầu thủ ngày nay có thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt hơn".

"Tôi cũng có nghe nói đến ĐT U19 Việt Nam nhưng không biết cụ thể về lứa cầu thủ trẻ mới của Việt Nam. Tôi hy vọng trận đấu tới sẽ có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ" – HLV ĐT Indonesia nói thêm.

Đánh giá về cơ hội của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, HLV Riedl cho biết: "Tôi không biết quá nhiều thông tin về đội bóng của HLV Hữu Thắng. Nhưng qua trận giao hữu trước đó, tôi thấy ĐT Việt Nam có lối chơi đẹp và có tổ chức. Việt Nam và Thái Lan là đội bóng mạnh tại AFF Cup nhưng để vô địch giải này Việt Nam cần chút may mắn như lần vô địch năm 2008. Xin chúc các bạn gặp nhiều may mắn".

So với trận đấu tại Indonesia, HLV Riedl mang sang Việt Nam nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Andik Vermansah (CLB Selangor, Malaysia), Dedi Kusnandar (CLB Sabah, Malaysia), Stefano Janjte Lilipaly (CLB Telstar, Hà Lan) và đặc biệt là Irfan Haarys Bachdim (Consadole Sapporo, Nhật Bản).

Tuy nhiên, chiến lược gia người Áo lại tỏ ý muốn giấu bài khi tuyên bố: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên đội hình cũ và chỉ bổ sung thêm 3, 4 cầu thủ. Chúng tôi chỉ có 4 tháng tập trung trước thềm AFF Cup. Indonesia có nhiều cầu thủ tốt nhưng tôi chỉ được lựa chọn 2 cầu thủ từ mỗi CLB theo quy định của LĐBĐ Indonesia. Điều này đã làm giảm 20% sức mạnh của đội bóng và tôi không thể làm gì khác. Dù vậy, các cầu thủ của chúng tôi còn rất nhiều triển vọng".

"Trận đấu tới có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi trong quá trình chuẩn bị AFF Cup. Bảng đấu ở Manila sẽ rất khó khăn gồm Thái Lan, Philippines, Singapore nhưng tôi hy vọng sẽ lọt vào vòng trong" - HLV Riedl bày tỏ quyết tâm.

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 19h00 ngày mai (8/11) trên kênh VTV6. Trước đó, vào lúc 18h15 sẽ là buổi bình luận trước trận đấu.