HLV trưởng Bruno Formoso tiết lộ đấu pháp cho trận gặp Nhật Bản tại tứ kết

Cập nhật 09:28 ngày 16/02/2016

Hôm nay (16/2), BTC đã tổ chức họp kỹ thuật và họp báo trước các trận tứ kết. ĐT Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản ở trận tứ kết 4 lúc 21h00 (giờ VN) ngày mai 17/02/2016.

 

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Thắng

Trả lời câu hỏi của PV về đấu pháp trận này, HLV Bruno cho biết gặp đội tuyển Nhật là vô cùng khó khăn, họ đã vô địch hai giải liên tiếp 2012 và 2014. Đội Việt Nam sẽ cố gắng phòng thủ thật chặt trong hiệp 1, cố gắng giữ tỷ số hòa để giải quyết kết quả trận đấu trong hiệp 2. Câu hỏi thứ hai, một PV đã hỏi tại sao futsal Việt Nam chưa có giải League, các CLB còn yếu mà CLB Thái Sơn Nam lại đạt được hạng 3 châu Á và đội tuyển Việt Nam lại có thể lọt vào tứ kết một cách rất đàng hoàng? Liệu đội tuyển Việt Nam có làm được như CLB Thái Sơn Nam không? HLV Bruno cho biết CLB Thái Sơn Nam là một sự khác biệt so với các CLB khác ở Việt Nam, xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp một cách hợp lý, đào tạo và huấn luyện bài bản nên nhanh chóng tiếp cận được futsal hiện đại. Thái Sơn Nam tuy là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên giữa đội tuyển và CLB sẽ có sự khác biệt nên khó có thể đòi hỏi đội tuyển đạt được thành tích như của CLB.Nếu tuyển Việt Nam thua đội tuyển Nhật thì ngày 18/2, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận play off 2 với đội thua trong trận tứ kết 3 giữa hai đội Iran và Kyrgyzstan. Nếu tuyển Việt Nam thắng trận này sẽ giành quyền đá trận play off cuối cùng với đội thắng trong trận play off 1 (giữa hai đội thua ở TK 1 và TK 2) vào ngày 19/2 để tranh vé thứ 5 đi dự FIFA Futsal World Cup.

 

 HLV Bruno Formoso và HLV trưởng ĐT Futsal Nhật Bản (trái). Ảnh: Quang Thắng

Về tình hình của đội, đa số sức khỏe đã hồi phục, cả đội trưởng Bảo Quân và đội phó Văn Vũ đã hết sốt. Hiện giờ chỉ còn Ngọc Sơn còn đang bị sốt, khả năng ngày mai ra sân khá ít. Chấn thương lật cổ chân của Minh Trí chắc chắn không hồi phục kịp. Ngoài ra điều mọi người đang quan tâm nhất là chấn thương của thủ môn Văn Huy. Hôm qua khuỷu tay của anh bị chảy máu và đầu gối bị sưng do va chạm với cầu thủ đội bạn trong một tình huống cứu bóng. Vết đau ở tay đã bình thường, còn vết sưng ở đầu gối đã giảm nhiều sau khi được điều trị tích cực ngay từ tối hôm qua. Khả năng Huy vẫn có thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên bác sỹ, HLV trưởng của đội sẽ có quyết định cuối cùng trong ngày mai là có nên để Văn Huy ra sân hay không.



Lịch thi đấu tứ kết AFC Futsal Championship 2016:Ngày 17/2/201618h00:Uzbekistan vs IraqThái Lan vs Australia21h00:Iran vs KyrgyzstanNhật Bản vs Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang - (Theo: VFF)
(Thethao.vtv.vn)