Tổng hợp vòng 14 giải VĐQG 2017: Sự bứt phá của FLC Thanh Hóa và CLB Hà Nội

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:02 ngày 25/06/2017

VTV.vn - Vòng đấu 14 giải bóng đá VĐQG 2017 đã chứng kiến sự bứt lên của hai ứng cử viên hàng đầu là FLC Thanh Hóa và CLB Hà Nội.

Tiếp đón đương kim á quân CLB Hải Phòng trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, thế nhưng CLB Hà Nội đã trình diễn một lối chơi rất hợp lí. Sự vượt trội về nền tảng kĩ thuật đã giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận và có bàn mở tỉ số nhờ công của Loris Arnaud. Dù gặp bất lợi sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Sầm Ngọc Đức, thế nhưng đội chủ nhà vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi và tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt trên chấm 11m của Văn Quyết.

VIDEO: Ngọc Đức (CLB Hà Nội) nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo VIDEO: Ngọc Đức (CLB Hà Nội) nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo

VTV.vn - Hậu vệ Sầm Ngọc Đức của CLB Hà Nội phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo bằng cả 2 chân với Anh Hùng bên phía CLB Hải Phòng.

Về phía đội khách, dù thi đấu nỗ lực, nhưng lối chơi thiếu gắn kết sau sự ra đi của Lê Văn Thắng khiến đội bóng này nhận trận thua 0-2.

CĐV Hải Phòng sẽ càng có lí do để tiếc nuối bởi trên sân Thanh Hóa, Lê Văn Thắng đã tỏa sáng với bàn thắng rất quan trọng, góp phần vào chiến thắng 3-2 của FLC Thanh Hóa trước SHB Đà Nẵng.

Ở nửa sau của BXH, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trước Becamex Bình Dương nhờ bàn thắng ở những phút cuối của trung vệ Mobi Fehr. Trên sân Long An, sự tỏa sáng của tân binh Dominique Da Sylva với một cú đúp bàn thắng đã giúp CLB TP Hồ Chí Minh giành thắng lợi sát nút 3-2.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này là thắng lợi 3-0 của CLB Quảng Nam ngay trên sân của Sanna Khánh Hòa BVN, trong khi SLNA và Than Quảng Ninh níu chân nhau với trận hòa 1-1.

Với những thắng lợi quan trọng, FLC Thanh Hóa và CLB Hà Nội đã bứt lên trong cuộc đua tới ngôi vô địch. CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng vươn lên nhóm giữa trong khi vị trí cuối cùng vẫn thuộc về CLB Long An với chỉ 5 điểm.