Trước trận Hà Nội FC - Than Quảng Ninh: Nhìn lại lịch sử Siêu cúp Quốc gia

Thể Thao VTVCập nhật 09:26 ngày 29/12/2016

VTV.vn - 17 trận tranh Siêu Cúp đã chứng kiến 10 nhà vô địch. Nhìn về lịch sử 17 lần tổ chức, lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía đội bóng thủ đô - CLB Hà Nội.

Ngày hôm nay (29/12), sân cỏ Việt Nam sẽ thực sự được hâm nóng với sự kiện cuối cùng của năm 2016 và cũng là mở màn cho mùa giải bóng đá Việt Nam 2017. Đó là trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa đội VĐQG, CLB Hà Nội và nhà vô địch Cúp QG, CLB Than Quảng Ninh. Nhìn về lịch sử 17 lần tổ chức, lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía đội bóng thủ đô.

17 trận tranh Siêu Cúp đã chứng kiến 10 nhà vô địch. Trong đó, CLB SLNA và B.Bình Dương là 2 đội giàu thành tích nhất khi cùng có 4 lần đăng quang. CLB HAGL cũng 2 lần được giương cao chiếc cúp vào các năm 2003 và 2004.

CLB Hà Nội từng 3 lần góp mặt ở trận tranh Siêu Cúp, nhưng chỉ có đúng 1 lần vô địch, đó là thắng lợi trước CLB SLNA trên chấm luân lưu năm 2010.

Siêu cúp QG 2016, Hà Nội FC - Than Quảng Ninh: Bước đà quan trọng (16h00, VTV6) Siêu cúp QG 2016, Hà Nội FC - Than Quảng Ninh: Bước đà quan trọng (16h00, VTV6)

VTV.vn - Trận Siêu cúp QG chiều nay giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh sẽ khai màn cho mùa giải 2017.

Theo thống kê, trong số 17 trận Siêu Cúp, phần thắng đang tạm nghiêng về phía các đội VĐQG với 12 chiến thắng và chỉ có 5 lần thắng lợi giành cho các đội vô địch Cúp Quốc Gia.

Sân nhà chính là lợi thế cực lớn khi cả 11 lần các đội chủ nhà đều giành chiến thắng. Năm nay, rõ ràng, lợi thế đang nghiêng về phía đội bóng thủ đô khi trận Siêu Cúp được tổ chức tại Hàng Đẫy. Có 2 năm 2001 và 2003, trận tranh Siêu Cúp được tổ chức lượt đi và về, phần thắng đều thuộc các đội VĐQG đó là HAGL và SLNA.

Các trận tranh Siêu Cúp đều rất hấp dẫn, chưa có trận nào kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong lịch sử có 4 lần trận tranh Siêu Cúp bước vào loạt đá luân lưu đầy cân não. CLB HN từng 2 lần nếm trải thử thách này vào các năm 2010 và 2013 trước SLNA và XM the Visai Ninh Bình. Kết quả, họ chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui chiến thắng.