Xuân Trường đá chính, Gangwon lên top 3 K-League

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:35 ngày 01/07/2017

VTV.vn - Xuân Trường đã bất ngờ có tên trong danh sách đội hình ra sân trong trận đấu giữa CLB Daegu và CLB Gangwon tại vòng 18 K-League.

Trước chuyến làm khách này, CLB Gangwon đã trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Chuỗi trận thiếu tích cực này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Vì thế, trước một Daegu thi đấu khá bết bát từ đầu mùa, thầy trò Choi Yun-Kyum đặt mục tiêu phải lấy trọn 3 điểm để trở lại nhóm đầu.

Ở trận này, HLV Choi Yun-Kyum cũng gây ngạc nhiên khi điền tên Lương Xuân Trường vào đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ khi anh chuyển đến Gangwon. Trước đó, tiền vệ của ĐT Việt Nam chỉ tham dự một số trận đấu ở cúp FA hoặc giải đấu dành cho đội dự bị.

Xuân Trường đá chính, Gangwon lên top 3 K-League - Ảnh 1.

Xuân Trường được đá chính ngay từ đầu

Nhập trận với tinh thần quyết tâm cao, CLB Gangwon chủ động đẩy cao đội hình và gây áp lực lớn về phía khung thành đội nhà ngay từ những phút đầu. Sau một số tình huống sóng gió, phút 26, Ahn Ji-Ho cũng mở tỷ số cho đội khách bằng cú đánh đầu chuẩn xác sau pha đá phạt góc bên cánh trái.

Trong 20 phút cuối, Gangwon vẫn là đội chiếm ưu thế và tạo ra ít nhất hai cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Lee Keun-ho và các đồng đội đều xử lý bất thành. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Ở hiệp này, Xuân Trường không có nhiều cơ hội thể hiện khi trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và bóng được luân chuyển liên tục.

Xuân Trường đá chính, Gangwon lên top 3 K-League - Ảnh 2.

Xuân Trường không có nhiều cơ hội thể hiện khi trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh

Áp đảo về mặt lối chơi thế nhưng Gangwon lại bất ngờ để đối thủ gỡ hòa ở phút 56. Người ghi bàn là Kim Jin-Hyeok với cú dứt điểm tầm xa cực kỳ lợi hại hạ gục Oh Beom-Seok. Bàn gỡ này khiến trận đấu trở nên sôi động hơn với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng từ cả hai đội. Trong đó, Daegu đang dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều sóng gió dữ dội về phía khung thành đội khách. Phút 71, Kim Jin-Hyeok của Daegu bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đá nối ra ngoài từ khoảng cách 3m.

Trước đó, để củng cố thế trận của đội nhà, HLV Choi Yun-gyum đã quyết định rút Xuân Trường rời sân ở phút 66 và thay bằng Moon Chang-Jin. Quyết định tỏ ra cực kỳ chuẩn xác khi ở phút 82, chính tiền vệ số 7 là người ghi bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 2-1 cho Gangwon.

Xuân Trường đá chính, Gangwon lên top 3 K-League - Ảnh 3.

Đội hình ra sân của CLB Gangwon

Với trận thắng này, Gangwon đã giành được 29 điểm sau 18 lượt trận, và tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên BXH sau Ulsan Hyundai và Jeonbuk Motors. Dù vậy, Gangwon hoàn toàn có thể mất ngôi vị hiện tại nếu Jeju United đánh bại Jeongnam Dragons trong trận đấu diễn ra vào chiều mai (02/7).