Xuân Trường đến Gangwon là một sự kiện lớn ở Hàn Quốc

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:36 ngày 23/12/2016

VTV.vn - Tiền vệ của ĐTQG Việt Nam Xuân Trường sẽ chính thức chia tay Incheon United để chuyển đến thi đấu cho CLB Gangwon với mức lương cao hơn ở CLB cũ.

Theo đó, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ chuyển đến thi đấu cho đến CLB Gangwon theo hợp đồng có thời hạn một năm. Theo lãnh đạo CLB Incheon United thì việc Xuân Trường đến Gangwon là một sự kiện lớn ở Hàn Quốc bởi trong suốt 3 thập kỷ qua, các CLB bóng đá của Hàn Quốc chưa bao giờ chuyển nhượng một cầu thủ đến từ khu vực Đông Nam Á!

Trong thời gian khoác áo CLB Incheon United thời gian qua, ở những lần được trao cơ hội vào sân, tuyển thủ Việt Nam luôn chơi rất cố gắng và giành được nhiều tình cảm từ HLV, đồng đội và người hâm mộ của CLB Incheon United.

Xuân Trường đến Gangwon là một sự kiện lớn ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xuân Trường khi còn khoác áo CLB Incheon United

CLB Gangwon (강원 FC) được thành lập năm 2008. Đội bóng này hiện được dẫn dắt bởi HLV Choi Yun-kyum. HLV sinh năm 1962 này không hề xa lạ với chính bản thân Xuân Trường cũng như các khán giả của giải bóng đá VĐQG Việt Nam khi ông đã có thời gian dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014.

Mùa trước, Gangwon thi đấu tại giải hạng nhì của Hàn Quốc (K League Challenge 2016). Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, họ giành suất lên thi đấu tại giải bóng đá VĐQG Hàn Quốc (K League Classic 2017) nhờ vượt qua CLB Seongnam trong lượt trận vòng play-off tranh suất lên hạng. Đầu quân cho CLB Gangwon sẽ là cơ hội tốt để Xuân Trường được thi đấu thường xuyên hơn.

Mặc dù chưa biết mức lương cụ thể nhưng chắc chắn con số này sẽ cao hơn mức lương mà Xuân Trường đã nhận được tại CLB Incheon United. Xuân Trường sẽ thi đấu cho CLB Gangwon vẫn theo dạng cho mượn từ CLB chủ quản là Hoàng Anh Gia Lai.

Xuân Trường đến Gangwon là một sự kiện lớn ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Xuân Trường đeo băng thủ quân khi cùng U21 HAGL tham dự Giải U21 Quốc tế 2016

Hiện Xuân Trường đang có mặt ở Việt Nam khoác áo U21 HAGL tham dự giải U21 quốc tế, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.