Đè bẹp San Marino, ĐT Anh chính thức đoạt vé dự Euro 2016

Tạ HiểnCập nhật 07:08 ngày 06/09/2015

Rooney đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton cho ĐT Anh

VTV.vn - Đội trưởng Wayne Rooney là người đã mở đầu cho thắng lợi 6-0 của ĐT Anh trước chủ nhà San Marino, qua đó cân bằng kỷ lục với huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Trước trận đấu gặp đội bóng tý hon San Marino, người hâm mộ ĐT Anh mong đợi hai điều. Một là Tam sư sẽ giành vé sớm dự Euro 2016 và điều còn lại là Wayne Rooney có thể cân bằng, thậm chí là vượt qua kỷ lục ghi 49 bàn thắng cho ĐTQG của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

 

Video diễn biến trận San Marino - Anh

Mọi việc diễn ra hết sức dễ dàng cho Rooney cùng các đồng đội khi Berardi để bóng chạm tay trong vòng cấm và đội trưởng ĐT Anh đã dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà từ chấm 11m, mở tỷ số trận đấu ở phút 13. 17 phút sau, đường tạt bóng nguy hiểm của Luke Shaw khiến Brolli lúng túng đánh đầu về lưới nhà. Điều đặc biệt, đây cũng là bàn thắng phản lưới thứ 49 mà ĐT Anh được hưởng lợi trong lịch sử, tức ngang bằng với thành tích ghi bàn của Rooney và Sir Bobby Chartlon.

Rooney chưa thể có bàn thắng thứ 50 trong trận đấu này

Bàn thắng thứ 3 đến với ĐT Anh ngay ở phút đầu tiên hiệp 2. Dù Rooney không thể đón quả tạt của Oxlade-Chamberlain nhưng tài năng trẻ Ross Barkley đã kịp thời băng vào đánh đầu gọn gàng. Trong những phút sau đó, Rooney vẫn hoạt động năng nổ nhưng tiếc rằng anh đã không thể ghi bàn thắng thứ 50 trong trận đấu này và phải nhường chỗ cho ngôi sao mới nổi Harry Kane ở phút 60.

Walcott chói sáng với 1 cú đúp vào lưới San Marino

Chỉ trong vòng 10 phút, từ phút 68 đến phút 78, tiền đạo của Tottenham cùng người đá cặp trên hàng công là Theo Walcott ghi liền 3 bàn thắng để ấn định chiến thắng dễ dàng 6-0 trên sân của San Marino.

Kết quả này đã giúp ĐT Anh trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tới Pháp vào mùa hè năm sau với 7 trận toàn thắng tại vòng loại. Ở một trận đấu khác của bảng F, Estonia đã vượt qua Litva với tỷ số tối thiểu 1-0 để nuôi hy vọng bám đuổi đội hiện xếp thứ 2 là Thụy Sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!