HLV Van Gaal lo “sốt vó” vì hàng thủ Man Utd rủ nhau chấn thương

Tạ HiểnCập nhật 06:55 ngày 25/09/2015

Nạn chấn thương ở hàng thủ đang là vấn đề nan giải với HLV Van Gaal

VTV.vn - Lần lượt Luke Shaw, Marcos Rojo và Paddy McNair dính chấn thương nặng khiến HLV Van Gaal đang phải đau đầu khi sắp xếp đội hình hàng thủ của Man Utd.

Trong trận đấu với Sunderland tới đây, HLV Van Gaal sẽ phải tiến hành thay đổi chiến thuật phòng ngự sau khi liên tiếp các ngôi sao của Man Utd không thể thi đấu vào cuối tuần này vì chấn thương.

Nếu như Luke Shaw chỉ có thể trở lại sớm nhất là vào cuối mùa giải này thì Marcos Rojo và Paddy McNair đều đã bị tái phát chấn thương trong những trận đấu vừa qua với Southampton và Ipswich Town. Trong khi đó, trung vệ Phil Jones cũng vừa mới bình phục chấn thương và chỉ thi đấu được 20 phút cuối ở vòng 3 Capital One Cup.

Từ đầu mùa tới giờ, HLV Van Gaal thường xuyên sử dụng cặp trung vệ gồm một cầu thủ thuận chân phải là Chris Smalling và một cầu thủ thuận chân trái là Daley Blind. Tuy nhiên, vấn nạn chấn thương có thể khiến ông thầy người Hà Lan buộc phải thay đổi triết lý của mình.

Phát biểu trước trận đấu gặp Sunderland vào cuối tuần này, HLV Van Gaal cho biết: “Tôi đang gặp rắc rối khi những cầu thủ thuận chân trái là Luke Shaw và Marcos Rojo đều dính chấn thương. Tôi đã phải thay thế toàn bộ cầu thủ thuận chân trái ngoại trừ Daley Blind. Cậu ấy chưa được nghỉ một phút nào bởi tôi không tìm được ai để thay thế. Smalling cũng đã thi đấu liên tục và tôi đã thay thế cậu ấy để Jones vào sân trong trận gặp Ipswich”.

HLV của Man Utd cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự trở lại của Phil Jones sau thời gian nghỉ thi đấu dài hạn: “Không dễ dàng gì để có thể làm được như vậy. Tôi đã hỏi thăm cậu ấy sau trận đấu và cậu ấy nói rằng, mình cảm thấy khỏe mạnh. Cậu ấy hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu và đây là một tín hiệu khả quan”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.