Leicester City 2-2 West Brom: Mong manh giấc mơ vô địch Premier League!

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:33 ngày 02/03/2016

VTV.vn - Việc chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ West Brom khiến Leicester City đối diện khả năng cao bị mất ngôi đầu Premier League 2015/16 sau vòng 28.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên rất cao, Leicester City là những người chủ động chơi tấn công trước đối thủ West Brom. Tuy nhiên, tâm lý quyết thắng dường như đã khiến đội chủ sân King Power có phần chủ quan mà lơ là phòng ngự.

Phút 11, đội khách thực hiện một đường phản công chớp nhoáng, bóng đến chân Rondon sau đường chuyền không tưởng từ đồng đội và cầu thủ bên phía West Brom này cũng thực hiện 1 pha dứt điểm rất hay, hạ gục thủ thành Schmeichel, mang về bàn mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thua, Leicester City sốc lại đội hình và liên tiếp thực hiện những đợt tấn công về phía khung thành West Brom. Các học trò của HLV Ranieri có bàn gỡ hòa ở phút 31 nhờ công Drinkwater trước khi vươn lên dẫn 2-1 từ phút 45 nhờ công tiền vệ King.

Những tưởng, Leicester City sẽ lại có một chiến thắng nữa để duy trì thành tích ấn tượng tại Premier League 2015/16, thế nhưng, West Brom tỏ rõ quyết tâm không chịu ra về trắng tay. Phút 50, Gardner giúp đội khách lần thứ 2 chọc thủng lưới Schemeichel ở trận này với pha sút phạt hàng rào đẹp mắt. Những phút tiếp theo, dù rất cố gắng thế nhưng 2 đội không thể ghi thêm bất cứ bàn thắng nào và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Không giành trọn 3 điểm khiến ngôi đầu Premier League của Leicester City đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hiện tại, khoảng cách điểm số giữa đội chủ sân King Power và đối thủ xếp sau Tottenham chỉ đúng bằng 1 trận thắng. Và nếu có thể vượt qua West Ham trong trận đấu tới, Gà trống sẽ vươn lên dẫn đầu tại giải Ngoại hạng bởi chỉ số phụ của Leicester City hiện kém Tottenham khá nhiều.

Đội hình thi đấu

Leicester: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan, Fuchs (Gray 79'), Mahrez, Drinkwater, King, Albrighton (Schlupp 63'), Okazaki (Ulloa 63'), Vardy.

Dự bị: Amartey, Schlupp, Gray, Ulloa, Wasilewski, Schwarzer, Inler.

West Brom: Foster, Dawson, McAuley, Olsson, Chester, Sessegnon (Sandro 90'+3), Fletcher, Yacob, Gardner (McClean 83'), Rondon (Anichebe 90), Berahino.

Dự bị: Anichebe, Myhill, McClean, Gamboa, Lambert, Pritchard, Sandro.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.