Trận Đức-Hà Lan bị hủy vì nguy cơ đánh bom, khán giả đi sơ tán

Theo TTXVNCập nhật 06:23 ngày 18/11/2015

VTV.vn - Trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan tại Hannover rạng sáng 18/11 đã bị hủy bỏ sau khi cảnh sát nhận được lời đe dọa đánh bom sân vận động.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh sát Đức cho biết quyết định huỷ trận đấu nêu trên được đưa ra khoảng nửa giờ trước trận đấu.

Cảnh sát đã viết trên mạng xã hội Facebook, kêu gọi các cổ động viên bình tĩnh, tránh hoảng loạn và lần lượt ra về.

Theo báo "Hình ảnh", cảnh sát đã phát hiện có vật thể tình nghi trước sân vận động và đã phong toả khu vực này, trong khi theo báo "Tiêu điểm", trận đấu bị huỷ do có những dấu hiệu cho thấy có nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở sân vận động.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các cầu thủ Đức vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra ở sân Stade de France vài ngày trước, khi họ phải ở qua đêm trên mặt cỏ vì sợ nguy cơ khủng bố.

Huấn luyện viên Joachim Loew đã gọi trận đấu với Hà Lan là biểu tượng của tự do," song rốt cuộc các cổ động viên đã phải đi sơ tán khỏi sân vận động 49.000 chỗ chỉ nửa giờ trước khi diễn ra trận đấu lúc 20h45 theo giờ địa phương (1h45 ngày 18/11 theo giờ Việt Nam).

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, người theo dự kiến sẽ dự khán trận đấu cùng Thủ tướng Angela Merkel cho biết lý do hủy trận đấu là để "bảo vệ người dân," song cũng không cung cấp thêm chi tiết.​

Đây là trận đấu thứ hai bị hoãn vì nguy cơ khủng bố sau thảm họa ở Pháp, bởi trận đấu giữa Bỉ và Tây Ban Nha cũng đã phải hủy bỏ vì nguy cơ an ninh tại Brussels.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.