Usain Bolt giúp đoàn Jamaica thống trị các cự ly nước rút tại giải VĐTG 2015

Ban Thể thao VTVCập nhật 17:58 ngày 30/08/2015

VTV.vn - Tại Giải Điền kinh VĐTG 2015, với sự xuất sắc của Usain Bolt, Jamaica tiếp tục thống trị các nội dung ở 2 cự ly nước rút 100 và 200m.

Tại Giải Điền kinh vô địch thế giới diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ở 2 cự ly nước rút 100m và 200m của nam, không quá bất ngờ khi "Tia chớp đen" người Jamaica Usain Bolt đều giành chiến thắng.

Bolt hoàn thành nội dung 100m với thành tích tốt nhất của mình trong năm nay là 9 giây 79. Nhưng nếu tính các thành tích của anh tại các giải đấu lớn gần đây thì thấy rõ phong độ của Bolt đang đi xuống.

Tại giải vô địch thế giới 2013 Bolt cán đích với thành tích 9 giây 77. Một năm trước đó tại Thế vận hội London, thành tích của anh là 9 giây 63. Xa hơn nữa, tại giải VĐTG 2009 nơi mà Bolt trở thành người đàn ông nhanh nhất hành tinh thì thành tích của anh là 9s58.

Ở nội dung 200m, thành tích 19 giây 55 lập được tại giải năm nay đã tốt hơn khá nhiều so với 2 năm trước nhưng nó cũng khá xa với kỉ lục thế giới mà Bolt lập được năm 2009 là 19 giây 19.

Tại giải VĐTG 2015, Usain Bolt cùng đội tuyển Jamaica cũng đã chinh phục đường chạy tiếp sức 4x100m với thời gian 37 giây 36 để giành chiếc HCV thế giới thứ 3 tại giải và thứ 11 trong sự nghiệp của mình.

Nếu như ở nội dung của nam, Usain Bolt thể hiện sự vượt trội, thì ở nội dung của nữ, một người Jamaica khác Shelly-Ann Fraser-Pryce cũng luôn cho thấy sự xuất sắc. Cô là nhà vô địch của đường chạy 100m ở 2 kỳ Olympic gần đây. Hai năm trước, ở giải VĐTG, Shelly cũng là người nhanh nhất và lần này cô vẫn thống trị đường chạy 100m với thành tích 10s76.

Ở đường chạy 200m, Shelly không tham dự và những người đồng hương khác của cô đã không bảo vệ được thế độc tôn ở nội dung này. Rất lâu rồi người Jamaica mới để lỡ mất tấm HCV đường chạy 200m. Cô gái đã lập nên kì tích tại giải lần này là Dafne Schippers người Hà Lan. Thành tích mà cô giành được là 21 giây 63 - kỉ lục mới của Hà Lan và cả khu vực châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.