Bắc Kinh giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2022

Cập nhật 07:25 ngày 01/08/2015

Thủ đô của Trung Quốc được trao quyền tổ chức Olympic Mùa đông 2022 sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm qua 31/7.

 

Bắc Kinh giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022

Để giành được quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2022, Bắc Kinh đã vượt qua được thành phố cạnh tranh khác là Almaty của Kazakhstan nhờ hơn 4 phiếu (44 so với 40). IOC đã chính thức công bố kết quả này trong cuộc họp ở Kuala Lumpur (Malaysia) chiều ngày 31/7. Và với chiến thắng này, Bắc Kinh sẽ là thành phố đầu tiên trong lịch sử có vinh dự đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông.

Với việc Bắc Kinh giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2022, Châu Á sẽ tổ chức liền ba Olympic lớn của thế giới. Trước đó, Olympic mùa Đông 2018 sẽ tổ chức ở thành phố Pyeongchang (Hàn Quốc) còn Olympic mùa hè 2020 diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Olympic mùa Đông 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 20/2/2022. Cùng với việc đăng cai Olympic mùa Đông 2022, Bắc Kinh cũng sẽ đăng cai luôn Paralympics mùa Đông 2022.

Cũng tại Hội nghị, thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) đã được bầu làm chủ nhà của Olympic trẻ mùa đông 2020, dành cho các VĐV từ 14 – 18 tuổi. Đáng chú ý, đây chính là nơi đặt trụ sở của IOC. Theo kế hoạch đã đề ra trong hồ sơ ứng cử của Lausanne, một số nội dung thi đấu sẽ diễn ra tại nước láng giềng Pháp.

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.