Kiếm thủ Đỗ Thị Anh và những mục tiêu dang dở

Dư Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:24 ngày 30/09/2017

VTV.vn - Đỗ Thị Anh và đồng đội vẫn đang tập trung cho mục tiêu cuối cùng của năm 2017, đó chính lọt tới vòng 1/8 tại giải vô địch U23 châu Á.

Đỗ Thị Anh – kiếm thủ 21 tuổi xuất sắc của kiếm liễu Việt Nam khi đã trở thành VĐV chuyên nghiệp chỉ sau 5 năm tập luyện và với bộ sưu tập thành tích là bộ 8 HCV các nội dung cá nhân, đồng đội tại các giải trẻ, giải toàn quốc, giải U23 toàn quốc và giải trẻ Đông Nam Á. Được kỳ vọng mang về tấm HCV cho kiếm liễu tại kỳ SEA Games vừa qua, thế nhưng Đỗ Thị Anh đã sớm phải nói lời chia tay khi không thể vượt qua kiếm thủ người Singapore tại vòng 1/8.

Đỗ Thị Anh, VĐV từng vinh dự thi đấu tại Olympic Rio 2016 vẫn đang tiếp tục nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân sau khi đã rút ra nhiều bài học đắt giá từ thất bại tại vòng 1/8 nội dung kiếm liễu cá nhân nữ SEA Games29 vừa qua.           

Nằm trong danh sách những VĐV được đầu tư trọng điểm, thế nhưng môn kiếm liễu của Đỗ Thị Anh lại không hề có chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh đó, những chuyến tập huấn nước ngoài cũng như thi đấu cọ sát cũng hết sức hạn chế.

Trong những ngày này, Đỗ Thị Anh và đồng đội vẫn đang tập trung cho mục tiêu cuối cùng của năm 2017, đó chính lọt tới vòng 1/8 tại giải vô địch U23 châu Á chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới đây.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.