Những điều thú vị về NBA Draft

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:08 ngày 23/06/2017

VTV.vn - 1 trong những sự kiện thể thao quốc tế được chú ý nhất ngày 23/6 chính là NBA Draft của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Vậy NBA Draft cụ thể là gì?

Những điều thú vị về NBA Draft

NBA Draft là một sự kiện thường niên do Hiệp hội bóng rổ Mỹ tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Ở sự kiện này, 30 đội bóng tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA sẽ được quyền lựa chọn các cầu thủ trẻ để bổ sung vào đội hình.

Trước đây, độ tuổi của các cầu thủ tham gia Draft không bị giới hạn, và đã từng có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng chuyển lên chơi tại NBA ngay khi còn học cấp 3 như LeBron James hay Kobe Bryant. Tuy nhiên kể từ năm 2006, chỉ các cầu thủ đã tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm hoặc đủ 19 tuổi trong năm Draft mới được phép nộp hồ sơ.

Những điều thú vị về NBA Draft - Ảnh 2.

Những cầu thủ trẻ tại NBA Draft 2017

Mỗi đợt Draft được chia làm 2 vòng, mỗi vòng có 30 cầu thủ để các đội lựa chọn. Việc xác định thứ tự Draft của các đội là một quá trình khá phức tạp. Theo đó, 14 đội không lọt vào playoff mùa trước sẽ cùng tham dự vòng Draft Lottery, một hình thức giống như quay xổ số, để chọn ra 3 đội được Draft đầu tiên. Thứ hạng của một đội càng thấp, thì tỉ lệ có được vị trí Draft tốt của họ sẽ càng cao. 11 đội còn lại, cùng 16 đội dự playoff sẽ được xếp thứ tự dựa trên thành tích, đội nào có thành tích tốt nhất sẽ lựa chọn cầu thủ cuối cùng.

Thứ tự Draft vòng 2 của các đội sẽ ngược với vòng 1, nghĩa là đội nào Draft cuối cùng ở vòng 1 sẽ được Draft đầu tiên ở vòng 2. Mục đích của NBA Draft là tạo ra một hệ thống công bằng, giúp các đội bóng yếu không bị lép vế trước các đội bóng mạnh hơn trong việc tăng cường lực lượng.

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.