Tìm hiểu về môn trượt tuyết bắn súng

Huy Du (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:55 ngày 18/02/2017

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV tìm hiểu về một bộ môn hết sức mới lạ với những người yêu thể thao tại các nước nhiệt đới như chúng ta. Đó là môn trượt tuyết bắn súng.

Trượt tuyết bắn súng chính là sự kết hợp giữa bộ môn trượt tuyết việt dã và bắn súng. Chính việc thi đấu trên tuyết cũng khiến cho những vận động viên thi đấu ở bộ môn này cần phải trang bị cho mình một sức khoẻ và sự dẻo dai cần thiết để có thể vừa vượt qua được những quãng đường dài, vừa có thể giữ được sự chính xác khi ngắm bắn trên tuyết.

Trong bộ môn này, bạn có thể tuỳ chọn cách xuất phát theo ý mình. Nhưng khi bắn súng, có hai tư thế ngắm bắn chính được sử dụng là đứng và nằm bắn. Khoảng cách từ vị trí ngắm bắn đến bia là 50m, tuy nhiên khi bạn sử dụng tư thế đứng, bia ngắm bắn sẽ có đường kính rộng hơn là 115mm, trong khi nếu lựa chọn tư thế nằm bắn, bia ngắm sẽ chỉ có đường kính 45mm.

Ở nội dung cá nhân, nếu bắn ra ngoài bia, mỗi vận động viên sẽ bị phạt thời gian 1 phút. Trong khi ở nội dung đồng đội, các vận động viên sẽ phải di chuyển quãng đường 1 vòng sân đấu có chiều dài 150m. Quãng đường thi đấu ở nội dung dành cho nam là 20, trong khi nữ là 15km.