ASEAN hợp tác cùng phục hồi và thịnh vượng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 20:59 GMT+7

VTV.vn - Chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN 38, 39 và các đối tác đã kết thúc. 2 nội dung trọng tâm được các nhà lãnh đạo thảo luận cũng là quan điểm mà Việt Nam mang tới Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự 14/17 hoạt động chính gồm các Hội nghị Cấp cao ASEAN 38, 39; các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 16.

2 nội dung trọng tâm được các nhà lãnh đạo thảo luận cũng là quan điểm mà Việt Nam mang tới Hội nghị cấp cao lần này. Thứ nhất là cách tiếp cận tổng thể, linh hoạt về ứng phó dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Thứ hai là định vị chỗ đứng của ASEAN trong tương quan các mối quan hệ kinh tế - chính trị đang tái định hình của thế giới.

ASEAN hợp tác cùng phục hồi và thịnh vượng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ bế mạc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khu vực vừa có gần nửa năm ứng phó kiên cường trước những biến đổi của dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo chia sẻ với quan điểm được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị, cho rằng, đã đến lúc ASEAN chuyển hướng sang chiến lược mới, với cách tiếp cận toàn dân để thích ứng an toàn, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh, song song đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đây là cách tiếp cận thực chất, thực tế, khi dịch COVID-19 biến đổi nhanh, khó lường và đã kéo dài được 2 năm.

Cùng quan điểm "không ai được an toàn cho đến khi mọi người đều an toàn", ASEAN đồng thời chủ trương hướng tới đảm bảo an ninh vaccine. Việt Nam, Singapore và Thái Lan là 3 nước ASEAN đang tự chủ nghiên cứu, phát triển vaccine ngừa COVID-19.

Trong đối thoại giữa ASEAN với đối tác, các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của nhau, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi và phát triển bền vững.

Đối thoại về các thách thức mới, có khả năng ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực như tình hình biển Đông, Myanmar, ASEAN khẳng định, kiên trì lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhấn mạnh, củng cố vai trò, vị thế và tiếng nói trung tâm của ASEAN; khẳng định hòa bình, ổn định là mục tiêu chung; thượng tôn pháp luật, đối thoại thẳng thắn, hợp tác hiệu quả là những công cụ chủ yếu, để đạt tới mục tiêu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước