Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 01/06/2015 10:46 GMT+7

Hai Bộ trưởng trao đổi văn bản đã ký. (Ảnh: qdnd.vn)

VTV.vn - Sáng nay (1/6), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kì Ashton Carter.

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Hoa Kỳ do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/5 đến ngày 1/6. Sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kì Ashton Carter. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh Bộ trưởng Ashton Carter thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang có các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai bên tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương

Bộ trưởng Ashton Carter ghi nhận và cảm ơn sự hợp tác tích cực, có hiệu quả của Việt Nam trong tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh, hai bên cam kết tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này trên tinh thần nhân đạo.

Tại cuộc hội đàm, Hai Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ quốc phòng phù hợp với quan hệ chung, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không làm ảnh hưởng tới quan hệ của từng nước với các nước khác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, đường lối đối ngoại của Việt Nam "sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, độc lập và phát triển".

Về phương hướng thời gian tới, hai bên trao đổi và thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, như rà phá, xử lý bom mìn và các vật liệu nổ, tẩy độc dioxin tại các điểm bị ô nhiễm nặng, tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh...

Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước