Đại hội XII của Đảng

Các đại biểu đóng góp tham luận về đối ngoại, hội nhập kinh tế

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 22:59 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. Bên cạnh việc chỉ ra các mặt còn hạn chế, các đại biểu trong từng lĩnh vực công tác của mình cũng đưa ra các kiến nghị, đóng góp nhằm xác định đường hướng phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Trong bài tham luận, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết những thành tựu trong hoạt động đối ngoại 5 năm qua khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

Trong 5 năm tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng để đưa hội nhập quốc tế vào chiều sâu, trên lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, cần gắn kết lợi ích lâu dài và bền vững giữa nước ta với các đối tác, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, tạo dựng lòng tin và hình thành nên các cơ chế hợp tác có hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ, ngăn ngừa, đẩy lùi các nguy cơ, kiểm soát các bất đồng và giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Về hội nhập kinh tế, phải tận dụng các cam kết quốc tế để mở rộng thị trường, tái phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp Việt Nam; gia tăng mức độ tự chủ của nền kinh tế, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng ở khu vực và toàn cầu; tăng cường khả năng ứng phó của nền kinh tế trước những tác động từ bên ngoài; đóng góp ngày càng nhiều cho quá trình phát triển nội lực và liên kết vùng trong cả nước, bảo vệ được các lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân Việt Nam trong quan hệ với đối tác nước ngoài.

Đóng góp ý kiến về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 30 năm qua, đồng chí Phạm Xuân Đương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nhận định dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, nền công nghiệp nước ta phát triển còn khiêm tốn với các hạn chế như cơ cấu ngành nghề, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, chưa chú trọng tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, phụ thuộc phần lớn vào các thị trường bên ngoài, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực và sản phẩm cạnh tranh quốc gia, chưa tham gia sâu vào các chuỗi sản xuất của khu vực và quốc tế.

Đồng chí Phạm Xuân Đương đề xuất cần phát huy, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng về tài nguyên, lợi thế so sánh và con người để nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tích lũy nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc gia, nâng cao năng lực tiếp cận phát triển các yếu tố nguồn lực và thị trường, phân loại các nhóm chính sách công nghiệp quốc gia để hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp và đồng bộ, nhất là các nhóm chính sách cho các ngành công nghiệp nền tảng; thúc đẩy đầu tư phát triển khoa học công nghệ gắn nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học với sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong tham luận tại Đại hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, cho biết tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế về cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực và dài hạn.

Nhằm khắc phục những hạn chế, tăng cường tính vững chắc của xuất khẩu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả xuất khẩu; giảm thiểu nguy cơ nhập siêu, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, khả năng tích lũy vốn, nhân lực và tiến bộ công nghệ,kết cấu hạ tầng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề xuất các giải pháp cụ thể như các Bộ ngành cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch toàn diện và cụ thể cho hội nhập kinh tế quốc tế, thống nhất mục tiêu hội nhập từ Trung ương đến địa phương, gắn kết giữa hội nhập kinh tế quốc tế với đẩy mạnh cải cách trong nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời có các điều chỉnh thương mại trên cơ sở cam kết với các tổ chức quốc tế và khu vực để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện các cam kết thương mại, hoàn thiện hệ thống pháp luật hội nhập, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tận dụng tối đa các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong bài tham luận của mình, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẳng thắn nhận định tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đang bộc lộ những hạn chế yếu kém, kém bền vững, chất lượng nông sản thấp, thu nhập của nông dân thấp.

Để nâng cao tính cạnh tranh và phát triển bền vững, đồng chí Cao Đức Phát kiến nghị thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.

Trong chiến lược hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, đại biểu Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phân tích nông sản Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về năng lực cạnh tranh với nhiều hạn chế.

Từ đó, đại biểu Phạm S đề xuất cần rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể, thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao và thu hút vốn các nguồn lực đầu tư qua nguồn vốn ODA, FDI, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, mở rộng hình thức kết hợp công tư, đồng thời chủ động lựa chọn các công nghệ tiên tiến thế giới theo hướng đi tắt đón đầu đặc biệt là công nghệ giống, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ sau thu hoạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước