Chủ tịch nước: Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được hoàn thành bằng ý chí, quyết tâm và những quyết định táo bạo

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 19/01/2022 12:43 GMT+7

VTV.vn - Tuyến chính cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận nối TP Hồ Chí Minh với ĐBSCL qua tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh thông xe kỹ thuật sáng 19/1.

Đây là tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng, huyết mạch ở ĐBSCL, được khởi công từ đầu năm 2009, nhưng bị đình trệ suốt gần 10 năm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng, kể từ đầu năm 2019, dự án này đã được khởi động trở lại, cùng với việc thay chủ đầu tư và quyết định cấp thêm vốn nhà nước cho dự án.

Chủ tịch nước: Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được hoàn thành bằng ý chí, quyết tâm và những quyết định táo bạo - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đây là điều kiện tiên quyết để 4 ngân hàng cho doanh nghiệp đầu tư vay đủ vốn. Nhờ đó, Tập đoàn Đèo Cả đã hoàn thành thông tuyến cao tốc trước ngày 31/12/2021, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ hơn 1 năm rưỡi sau ngày tái khởi động và đến hôm nay là thực hiện lời hứa thông xe phục vụ xe ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ 25/1 đến ngày 10/2 tới đây.

Chủ tịch nước: Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được hoàn thành bằng ý chí, quyết tâm và những quyết định táo bạo - Ảnh 2.

Thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước: Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được hoàn thành bằng ý chí, quyết tâm và những quyết định táo bạo - Ảnh 3.

Sơ đồ Dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tuyến cao tốc này được hoàn thành bằng ý chí, quyết tâm và những quyết định táo bạo.

Dự án này không chỉ góp phần giải quyết bước đầu nút thắt lớn nhất ở ĐBSCL là giao thông mà còn tìm ra cách làm mới, động lực để cầu Mỹ Thuận và hơn 40 km cao tốc từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ sớm hoàn thành và tiếp đó là đầu tư xây dựng tuyến cao tốc từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Đây là điều kiện rất quan trọng để 13 tỉnh, thành ĐBSCL khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của mình nhằm nâng cao đời sống của hơn 20 triệu người dân ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước