Chủ tịch Quốc hội Bulgaria vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV-Thứ bảy, ngày 06/01/2024 16:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov và Đoàn đại biểu tới đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VPQH)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov cùng các đại biểu cũng đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 6/1, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria do Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự lễ viếng có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong và lãnh đạo Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Quốc hội.

Đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ trước công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những Anh hùng, Liệt sĩ đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov và Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, tối 5/1/2024, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria do Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1/2024 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đến Việt Nam sau gần 12 năm, đáp lại chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2023; là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Bulgaria, nhất là khi Quốc hội hai nước vừa ký kết và triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov góp phần tăng cường củng cố và vun đắp hơn nữa mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Đây sẽ là dịp để hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, tăng cường quan hệ song phương và hợp tác một cách thực chất, hiệu quả, nhất là trên một số lĩnh vực cả hai nước có thế mạnh như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác giữa các địa phương...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước