Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/09/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ do Quốc hội Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14/9 đến 17/9 tới đây.

Với chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 -17/9.

Đây là sự kiện ngoại giao nghị viện đa phương quan trọng được tổ chức trong năm nay, không chỉ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam, thành viên có trách nhiệm trong Liên minh Nghị viện Thế giới mà còn là bước tiếp tục cụ thể hóa Đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển và hội nhập.

Đại hội XIII của Đảng chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua Quốc hội Việt Nam đã triển khai và phát huy mạnh mẽ vai trò của ngoại giao nghị viện, tiếp tục đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng về tương lai trên nền tảng vững chắc là lợi ích của người dân, sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu tham quan Triển lãm ảnh dấu ấn hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Ảnh: TTXVN

Ngoại giao nghị viện, cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân dân cùng góp phần kiến tạo môi trường hòa bình phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gần ba năm qua, các hoạt động ngoại giao nghị viện diễn ra sôi động. Trong đại dịch, ngoại giao vaccine được đẩy mạnh. Sau đại dịch, các hoạt động ngoại giao chuyển trọng tâm sang chia sẻ sáng kiến, phát huy vai trò chủ động, tích cực của Nghị viện các nước góp phần xây dựng, sửa đổi pháp luật để cùng Chính phủ tham gia vào phục hồi phát triển kinh tế và giải quyết hiệu quả các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Năm 2010, một Nghị quyết mang tính bước ngoặt về "Sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ" đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện IPU 122. Thực hiện Nghị quyết này, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa đóng góp của thanh niên nói chung, nghị sĩ trẻ nói riêng cho các chính sách của Nghị viện. Trong đó có những vấn đề thời sự được nghị viện các quốc gia và các nghị sĩ trẻ rất quan tâm như chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự nghiệp phát triển bền vững.

Năm 2013, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) thành lập Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, một cơ chế thường trực và chính thức nhằm tăng cường sự tham gia cả về số lượng và chất lượng của thanh niên trong các nghị viện và trong IPU. Hội nghị quy tụ các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm và đến nay đã qua 8 lần tổ chức. Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ do Quốc hội Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14/9 đến 17/9 tới đây. Thêm một lần nữa vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Thế giới được tiếp tục khẳng định.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam - Ảnh 4.

Diễn đàn Nghị sĩ trẻ được thành lập năm 2013

Tiếp tục phát huy tiếng nói của thế hệ trẻ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tới đây sẽ tập trung vào vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung phù hợp với xu thế tất yếu hiện nay và được coi là ưu tiên của nhiều quốc gia. Đồng thời là lĩnh vực mà giới trẻ nói chung, các nghị sĩ trẻ, đại biểu Quốc hội trẻ nói riêng có thể phát huy tiếng nói, nhất là khi mới chỉ có 12% các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện theo đúng tiến độ.

Hội nghị lần này dự kiến sẽ có các phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào 3 nội dung gồm: Chuyển đổi số; Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đây đều là những vấn đề thời sự của thế giới được IPU, nghị viện các quốc gia thành viên và các nghị sỹ trẻ quan tâm.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ góp phần phát triển mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của thanh niên, nghị sĩ trẻ đối với các vấn đề toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại đa phương của Việt Nam trong năm nay. Thông qua hội nghị, các nghị sĩ trẻ với tài năng, trí tuệ và trách nhiệm đã và đang có những đóng góp tích cực để hiện thực hoá mục tiêu một Quốc hội ngày càng đổi mới, vì dân.

Gần đây đã xuất hiện ngày một nhiều hơn những đại biểu trẻ tham gia thảo luận, đóng góp chung vào các công việc của Quốc hội.

Là người dân tộc thiểu số B'râu, trở thành đại biểu Quốc hội khi mới 25 tuổi, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Nàng Xô Vi đã trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ về nghị lực vượt khó, khẳng định bản thân với khát khao cống hiến cho đất nước.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam - Ảnh 6.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Nàng Xô Vi

Trên diễn đàn Quốc hội, đã không ít lần đại biểu Nàng Xô Vi đã gửi gắm tâm tư nguyện vọng của cử tri, Đặc biệt là trước những vấn đề nổi cộm trong đời sống được đang dư luận quan tâm.

Các đại biểu trẻ với tài năng và bầu nhiệt huyết đang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh. Đóng góp ngày càng nhiều hơn những sáng kiến ở cả tầm vĩ mô và vi mô, kiến tạo chính sách cho phát triển.

Các đại biểu trẻ Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện, đóng góp thiết thực tại các diễn đàn đa phương, song phương, như: IPU, AIPA. Đặc biệt, tại phiên họp lần thứ 41 Đại Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á, Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị không chính thức của nghị sĩ trẻ AIPA. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận cao và cũng là dấu ấn lịch sử quan trọng trong hình thành cơ chế hội nghị dành cho các nghị sĩ trẻ.

Với phương châm "Hữu nghị, trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả", Ban Tổ chức Hội nghị đã thông qua Đề án tổng thể về công tác chuẩn bị và tổ chức. Nổi bật trong đó là Lễ công bố logo, bộ nhận diện và website của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam - Ảnh 8.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 bấm nút khai trương công bố Logo, Bộ nhận diện và website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Đến thời điểm này công tác tổ chức cho Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã được nước chủ nhà chuẩn bị chu đáo. Lớp tập huấn dành cho các tình nguyện viên, liên lạc viên tham gia phục vụ Hội nghị do Trung ương Đoàn tổ chức.

200 liên lạc viên, tình nguyện viên thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… đã được nghe phổ biến tổng quan công tác lễ tân phục vụ hội nghị, được giới thiệu những kỹ năng lễ tân cần thiết và kinh nghiệm xử lý tình huống có thể phát sinh.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam - Ảnh 9.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chuẩn bị những nội dung được phân công như Tổ chức Tọa đàm "Tăng cường năng lực số cho thanh niên", Tổ chức Triển lãm "Khát vọng Việt Nam" và tổ chức Chương trình Nghệ thuật "Tre Việt Nam".

Có thể thấy, chủ đề Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần thứ 9 rất phù hợp với nhu cầu tự thân của giới trẻ hiện nay. Đây là cơ hội để các bạn trẻ thông qua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có thể bắt kịp với xu hướng thời đại. Có thể đi sau, nhưng sẽ về đích cùng với một số nước khác trên thế giới có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hơn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, từ sớm từ xa của Quốc hội Việt Nam, hy vọng Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong Liên minh Nghị viện Thế giới cũng như góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách đến bạn bè quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước