Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Lai Châu

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 20/04/2015 19:44 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng lưu ý thời gian tới tỉnh Lai Châu cần phấn đấu vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp điện của cả nước.

Ngày 20/4, đoàn công tác của Quốc hội do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành việc di chuyển trên 4.000 hộ dân tái định cư các công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng và Bản Chát. Lãnh đạo tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ đồng bào tái định cư và xây dựng cơ chế điều tiết nguồn thu ngân sách từ các nhà máy thuỷ điện cho địa phương; đồng thời, tăng cường nguồn lực đầu tư vào giao thông, đường tuần tra biên giới của tỉnh và kết cấu hạ tầng của cả vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, đồng bào dân tộc, đã giúp cho tỉnh Lai Châu đạt được bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực sau 10 năm thành lập.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý thời gian tới tỉnh Lai Châu cần phấn đấu vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp điện của cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: bảo tồn 3 dân tộc đặc biệt khó khăn là Mảng, Cống, La Hủ; xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tái định cư bền vững cho đồng bào; và trên hết là tiếp tục giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước