Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Hà Giang

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 15/01/2015 19:36 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Đồng Văn) (Ảnh: Baohagiang)

Trong 3 ngày 13 - 15/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã lên thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ một tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước, đến nay Hà Giang đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Năm 2014, mặc dù điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng Hà Giang vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2014 đạt gần 9.300 tỷ đồng, tăng 6,32%; thu nhập quân đầu người đạt 16,2 triệu đồng/người/năm, tăng 11,3% ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 23,2%.

Về công việc trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý  chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tỉnh cần chú trọng chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 13/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú; thăm hỏi, động viên và tặng 200 chiếc chăn ấm cho học sinh trường trung học cơ sở xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước