Sửa Luật viễn thông để phù hợp với thực tiễn

Thu Trà, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ năm, ngày 24/08/2023 14:38 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, sáng 24/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý vào dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Sửa Luật viễn thông để phù hợp với thực tiễn - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Các ý kiến đề nghị tiếp tục duy trì Quỹ hoạt động viễn thông công ích nhưng cần hoàn thiện quy định về Quỹ cho phù hợp, hoạt động hiệu quả.

Một số ý kiến đề nghị tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần tiếp tục triển khai hạ tầng cáp quang, phủ sóng 4G, 5G đến cấp thôn; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối.

Về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet. Cơ quan soạn thảo cho biết: Quy định trước đây phải định giá từng số một. Khi định giá phải thuê tư vấn nên chi phí cao nhưng khi bán thì thấp. Vì vậy, dự thảo lần này quy định mức giá khởi điểm cố định cho tất cả số đẹp, như vậy sẽ chính xác, minh bạch.

Sửa Luật viễn thông để phù hợp với thực tiễn - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cũng trong sáng nay, với đa số tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước