Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/09/2015 20:41 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 15/9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tới dự buổi lễ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Phòng quân giới, tiền thân của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay. Đây là một sự kiện lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 70 năm qua, ngành quân giới đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; đã nghiên cứu, cải tiến thành công nhiều loại vũ khí, trang bị của các nước bạn viện trợ để sử dụng phù hợp với điều kiện chiến trường và cách đánh của Việt Nam; giúp quân và dân ta dũng mãnh tiến lên giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngành Quân giới, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng đã nhanh chóng chuyển đổi cơ chế quản lý, phương thức hoạt động, xác định lộ trình, bước đi phù hợp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ trình độ tiên tiến, hiện đại; tập trung đầu tư trọng điểm cho các sản phẩm mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến huấn luyện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Cách mạng chính quy, tinh nhuệ trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có những đóng góp to lớn và trưởng thành vượt bậc trong 70 năm qua. Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng đề nghị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo".

Thủ tướng đồng thời bày tỏ tin tưởng ngành Công nghiệp Quốc phòng sẽ hoàn thành công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, góp phần nâng cao sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Cục quân giới - nay là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước