Tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma

Trâm Anh, Anh Dũng-Thứ hai, ngày 14/03/2022 12:24 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/3, lễ dâng hoa, dâng hương đã diễn ra tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hôm nay (14/3) là kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân hi sinh tại Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022).

Tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 1.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sau khi dâng hương tại tượng đài, đoàn cũng đến dâng hương tại khu mộ gió 64 anh hùng, liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao năm 1988, thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 2.

Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cách đây 34 năm, 64 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại các đảo Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao của quần đảo Trường Sa. Tại đảo Gạc Ma, những người lính Việt Nam đã đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo đá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 3.

Chiều 12/3/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sự hi sinh anh dũng của các anh đã được khắc họa bằng cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" kiêu hãnh ở khu tưởng niệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước