Xây dựng hệ thống tư pháp trẻ em toàn diện

Hoài Lương, Hải Đăng-Thứ ba, ngày 18/04/2023 19:44 GMT+7

Quan cảnh hội nghị

VTV.vn - Tòa Gia đình và Người chưa thành niên là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp.

Đây là đánh giá của ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tại Hội nghị "Sơ kết hoạt động của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên" hôm nay.

Việc ra đời mô hình tòa án này là sự cam kết mạnh mẽ của ngành Tư pháp trong việc bảo đảm quyền trẻ em, cũng như quyết tâm của Việt Nam xây dựng một hệ thống tư pháp trẻ em toàn diện.

Tòa Gia đình và Người chưa thành niên đầu tiên được thành lập tại Toà án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội từ năm 2015.

Đến cuối năm 2022, hơn 40 phiên xét xử đã được tổ chức, góp phần bảo vệ, giáo dục trẻ em và xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước