Báo động đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 14:23 GMT+7

VTV.vn - Đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam nhưng đáng lo ngại là đột quỵ ngày càng trẻ hóa.

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là căn bệnh rất phổ biến và nguy hiểm hiện nay. Theo số liệu của Hội Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 6 người sẽ có 1 người bị đột quỵ. Ở Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ. Có đến 50% người đột quỵ bị tử vong. 

Theo các bác sĩ đột quỵ thường gặp ở người lớn tuổi do các vấn đề về huyết áp tim mạch hay bệnh tiểu đường. Nhưng thời gian gần đây, người trẻ chiếm 30% bị đột quỵ và gia tăng, khai thác bệnh sử cho thấy các yếu tố về rượu bia và ít vận động là nguyên nhân.

Khuyến cáo của các bác sĩ là khi có các dấu hiệu bất thường sau cần ngay lập tức đưa người bệnh đến bệnh viện: Khuôn mặt bị méo lệch và tê cứng; Tay chân bị liệt một bên; Lưỡi bị đơ cứng khó nói.

Đừng gục ngã vì đột quỵ là lời khuyên của các bác sĩ khi hoàn toàn có thể phòng chống bằng lối sống và tầm soát sớm căn bệnh này trước những hệ lụy nguy hiểm căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước