Báo động nguy cơ trẻ bị xâm hại ở vùng có tỷ lệ dân nhập cư lớn

Vi Thanh - Bá Lập (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 20:04 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực đang là một thực trạng báo động ở các vùng có tỷ lệ dân nhập cư lớn như Bình Dương.

Nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực đang là một thực trạng báo động ở các vùng có tỷ lệ dân nhập cư lớn như Bình Dương. Bởi cuộc sống tạm bợ trong những căn nhà trống tềnh toàng, thiếu sự quan tâm thường xuyên của cha mẹ là nguyên nhân khiến các em có nguy cơ bị xâm hại.

Tỉnh Bình Dương có 36 khu, cụm công nghiệp với gần 1 triệu lao động. Trong đó, 85% là người lao động nhập cư. Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2016, đã có hơn 30 trẻ em bị xâm hại và bạo lực, phần lớn các em là con các gia đình nhập cư. Con số này có thể sẽ còn tăng nếu vẫn còn đó những lỗ hổng trong quản lý, bảo vệ trẻ em xung quanh các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước