Bình Dương: Hàng trăm hộ dân hiến đất làm đê chống ngập

Thanh Hải - Đức Dương-Thứ hai, ngày 29/05/2017 16:29 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở phường Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một đã hiến hàng chục ngàn m2 đất để xây dựng đê bao ngăn triều cường.

Nằm sát sông Sài Gòn và phải thường xuyên hứng chịu cảnh triều cường gây ngập lụt nhưng gần đây, người dân ở phường Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương không còn phải lo chống ngập nữa. Bởi, họ đã có con đê bao ngăn triều cường do chính người dân ở đây hiến hàng chục ngàn m2 đất để xây dựng.

Là hộ nghèo của phường Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng sống bằng nghề đánh bắt tôm cá ở ven con rạch. Thế nhưng, nghe tin Nhà nước có chính sách làm đê ngăn triều, gia đình anh sẵn sàng hiến gần 400m2 đất để làm đê.

Trong khi đó, nhiều hộ dân ban đầu không đồng ý vì số đất hiến nhiều. Gia đình chị Trần Thị Tuyết Nhung sống bằng nghề nuôi heo 20 năm. Cả gia đình chị phản đối việc hiến đất làm đê vì phải đập bỏ chuồng heo, chuyển đổi kinh tế gia đình. Sau đó, vì lợi ích chung, gia đình chị Nhung đã tháo dỡ chuồng heo.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương, tuyến đê bao Mỹ Hào có chiều dài 2,5km, cao hơn 2m. Công trình có quy mô lớn như thế nhưng tổng mức đầu tư chỉ khoảng 5 tỷ đồng là nhờ có đến hàng trăm hộ dân hiến đất.

Sau khi tuyến đê được đưa vào sử dụng, nhiều địa phương dọc sông Sài Gòn như phường Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Phú Thọ… cũng đã làm theo mô hình này. Hàng trăm hộ dân hiến đất, hàng chục tuyến đê bao chống ngập được hình thành, lại trở thành các con đường giao thông nông thôn thuận tiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước