Đa dạng phương thức xét tuyển đại học: Mối lo chất lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/07/2019 22:13 GMT+7

VTV.vn - Năm 2019, phương thức tuyển sinh của các trường ngày càng rộng mở và đa dạng. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra mối lo chất lượng chất lượng nguồn tuyển sinh.

Trong lúc nhiều thí sinh đang nóng lòng chờ điểm chuẩn thì hàng ngàn thí sinh khác đã nắm chắc suất vào đại học. Nếu năm 2018, trường Đại học Giao thông Vận tải chỉ sử dụng phương thức duy nhất là xét điểm thi THPT quốc gia thì năm nay, trường bổ sung thêm hình thức xét bằng học bạ cho khoảng 15-20% chỉ tiêu trúng tuyển.

Mùa tuyển sinh năm nay chỉ có khoảng 70% chỉ tiêu xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia, 30% còn lại với gần 150.000 chỉ tiêu là xét tuyển bằng các phương thức khác. Thống kê có khoảng 10 phương thức tuyển sinh trong năm nay. Chính vì thế, ngay cả khi chưa công bố kết quả thi tốt nghiệp, một số trường đã có danh sách trúng tuyển. Thậm chí, có trường yêu cầu thí sinh xác nhận trúng tuyển sớm đã khiến kỳ xét tuyển Đại học vì thế mà trở thành cuộc đua bất bình đẳng. 

Riêng việc xét tuyển học bạ lại mỗi trường mỗi khác: Có trường xét tuyển kết quả của cả 3 năm học phổ thông, có trường xét điểm 2 năm học 11 và 12, nhưng lại có nhiều trường chỉ xét kết quả của năm học lớp 12. Sau những sai phạm gian lận thi cử tinh vi từ mùa thi trước, nhiều người cũng nghi ngại về việc sẽ có những học bạ đẹp được dựng lên để vượt qua kỳ xét tuyển.

Trường rộng kênh xét tuyển không có nghĩa là thả cửa trong tuyển sinh. Thí sinh giảm áp lực thi cử không đồng nghĩa với giảm chất lượng đầu vào. Vấn đề kiểm soát chất lượng càng trở thành bài toán lớn đối với giáo dục đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước