Doanh số bán súng ở Mỹ tăng vọt do lo ngại khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/12/2015 20:38 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ thảm sát kinh hoàng tại thành phố San Bernardino, bang California vừa qua, đã khiến nhiều người dân Mỹ bắt đầu đổ xô đi mua vũ khí để tự vệ.

Theo ghi nhận tại Trung tâm huấn luyện bắn súng RTSP, thị trấn Randolph, bang New Jersey, Mỹ, cửa hàng bán súng trong những ngày này đông khách hơn thường lệ. Những kệ hàng đầy ắp vũ khí các loại, từ súng trường cho đến súng lục nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng.

Không chỉ bán các loại vũ khí, trung tâm này còn cung cấp cho khách hàng những hướng dẫn về cách sử dụng súng. Những lời kêu gọi chấm dứt tình trạng sở hữu súng tràn lan tại Mỹ xuất hiện ngày càng nhiều kể từ sau các vụ tấn công đẫm máu, thế nhưng không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này.

Những cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh quyền sở hữu súng đạn tại Mỹ vẫn sẽ còn tiếp diễn mà chưa có hồi kết. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn cứ đổ xô tới các cửa hàng súng, với hy vọng tìm được một công cụ mà họ tin rằng sẽ bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước