Đưa điện về vùng "lõm" Quảng Ngãi người dân vui đón Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/01/2017 13:45 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày này, ngành điện Quảng Ngãi vẫn đang nỗ lực để tiếp tục đưa điện về các vùng "lõm" phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và vui xuân đón Tết của người dân.

Một tin vui vừa đến với người dân vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, của tỉnh Quảng Ngãi, đó là điện lưới tại 50% khu vực trên đã hoà cùng lưới điện quốc gia. Nhờ đó, hàng ngàn hộ dân ở các vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh sẽ có nguồn điện để sử dụng.

Mỗi hộ dân sẽ có một công tơ riêng và được hỗ trợ tất cả các thiết bị từ đường dây điện đấu nối về tận mỗi hộ, đến các dụng cụ phục vụ cho việc tiếp đóng điện.

Có được điều này là do năm 2016 vừa qua, dự án đưa điện về vùng lõm do Sở Công Thương Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cùng với ngành điện, đã xóa được tình trạng "trắng" điện lưới quốc gia. Tổng kinh phí cho dự án này là khoảng 400 tỷ.

Trong những ngày này, ngành điện Quảng Ngãi vẫn đang nỗ lực để tiếp tục đưa điện về các vùng lõm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và vui xuân đón Tết của người dân. Trong năm 2017 này, 50% khu vực trong vùng lõm còn lại sẽ có điện theo dự án.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước