Hệ thống tái chế tã bỉm giấy đầu tiên tại Nhật Bản

Quang Hưng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 14:12 GMT+7

VTV.vn - Từ tã bỉm đã qua sử dụng, nhà máy Love Forest sẽ tách thành 3 sản phẩm đầu ra.

Tình trạng già hóa dân số đã làm cho lượng tiêu thụ tã bỉm liên tục tăng trong những năm gần đây tại Nhật Bản. Năm 2017, nước này đã tiêu thụ tới 23,7 tỷ chiếc cao nhất từ trước đến nay. Thay vì đốt rác, Nhật Bản đang đẩy mạng hoạt động thu gom và tái chế tã bỉm giấy biến chúng thành nguồn nguyên liệu quan trọng.

Những chiếc ô tô của nhà máy tái chế tã, bỉm giấy Love Forest hàng ngày đi thu gom tã, bỉm đã qua sử dụng từ các viện dưỡng lão, bệnh viện và khu vực dân cư thuộc tỉnh Fukuoka. Chúng sẽ được trộn lẫn với nước để tách túi ni lông hoặc nhựa trong giai đoạn đầu tiên. Chất bẩn và bông giấy sẽ tiếp tục được tách ở giai đoạn 2 của quá trình. Bông giấy trắng sạch thu được sau khi tách chất bẩn.

Từ tã bỉm đã qua sử dụng, nhà máy Love Forest sẽ tách thành 3 sản phẩm đầu ra. Thứ nhất là bông giấy sạch dùng để tái chế thành nguyên liêu để sản xuất tã bỉm hoặc các sản phẩm giấy khác. Thứ 2 là túi nylon hay nhựa platic được dùng để sản xuất các viên đốt RPF, nhựa tái chế và thứ 3 chất thải của con người được sử dụng làm phân bón.

Đây là những sản phẩm giấy sau khi đã được tái chế. Tùy thuộc vào mục đích khác nhau mà những sản phẩm giấy này được cung cấp cho các nhà sản xuất khác, đóng vai trò như một nguyên liệu đầu vào

So với phương pháp xử lý thông thường là đốt rác, hệ thống tái chế này giảm được 40% lượng khí CO2 thải ra môi trường, thu được hầu như các chất thải nhựa và tận dụng triệt đề nguồn nguyên liệu bông giấy, vốn được sản xuất từ gỗ tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước